Bắt hung thủ đâm chết người vì điếu thuốc lá

ANTĐ - Thấy chủ quán nước hút nhầm điếu thuốc lá, đối tượng đã về gọi bạn cầm dao, tuýp sắt tới đâm chết chủ quán.

Liên quan đến vụ án mạng nhóm đối tượng đâm chết anh Phạm Minh Toàn (SN 1981) ở chợ đêm sinh viên nằm trên phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào đêm 9-11 vừa qua, tối 11-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy và Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ được hung thủ gây án và các đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng dùng dao trực tiếp đâm chết anh Toàn là Đỗ Văn Hải quê ở Hải Phòng. Ba đối tượng có liên quan là Chu Văn Thắng và 2 cô gái bạn của Thắng cũng bị bắt giữ đưa về CAQ Cầu Giấy để làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 21h50 ngày 9-11, tại vỉa hè cổng phụ phía sau chợ đêm sinh viên, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, có Thắng cùng 2 cô đi bộ đến quán của anh Phạm Minh Toàn (SN 1981, trú tại tổ 47, phường Yên Hoà).

Khi nhóm của Thắng đang ngồi ăn uống, anh Toàn vừa đi ra ngoài về vào quán lấy điếu thuốc trong bao thuốc lá để trên bàn của Thắng và 2 cô gái để hút. Đối tượng Thắng đã phản ứng và tỏ vẻ không hài lòng vì cho rằng anh Toàn đã tự tiện rút điếu thuốc của mình. Thấy vậy, anh Toàn đã trả lại điếu thuốc.

Sau khi uống xong, nhóm thanh niên này thanh toán tiền với nhân viên quán rồi ra về nhưng trong lòng Thắng vẫn hậm hực. Thắng lên xe taxi đi đón Hải và cả 2 chuẩn bị dao quay lại quán tìm anh Toàn để đánh.

Khi đến nơi, Thắng và Hải kẻ cầm dao, đứa cầm tuýp sắt lao vào quán đánh anh Toàn. Hải đã dùng dao loại dao bấm đâm vào anh Toàn khiến anh Toàn gục xuống. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Về phần anh Toàn, dù được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương trúng chỗ hiểm nên anh đã tử vong trong đêm.

Cũng trong tối 11-11, sau khi nghe tin Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy và Phòng CSHS bắt được hung thủ gây án, người nhà nạn nhân Toàn đã kéo tới với đầy sự phẫn uất, giận dữ. Người vợ của anh Toàn gọi tên chồng khóc lóc thảm thiết.

Cho tới 21h30 phút đêm 11-11, cơ quan CSĐT vẫn đang làm các thủ tục cần thiết có liên quan. Con dao bấm đối tượng dùng để gây án đã được xác định. Để mở rộng vụ án, các đối tượng vẫn đang được khai thác, đấu tranh.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin liên quan đến vụ án trong thời gian sớm nhất.