TP.HCM

Bắt hai đối tượng dàn cảnh hỏi đường để trộm tài sản trong ô tô

ANTĐ -Nhắm vào những ô tô “xịn” đang đậu bên đường tại các khu vực đông đúc, nhóm đối tượng giả vờ hỏi đường tài xế để đồng bọn lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác sẽ ra tay trộm tài sản trong xe.

Ngày 4/12 công an quận Phú Nhuận, TP.HCM bàn giao 2 đối tượng là Đỗ Tuấn Anh (SN 1981, ngụ đường Vân Đồn, phường Bạch Mã, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Phạm Hữu Nhật Cường (SN 1985, ngụ đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho công an quận 5, TP.HCM để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hai đối tượng trên đã bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Phú Nhuận bắt quả tang sau khi thực hiện dàn cảnh trộm tài sản trên địa bàn quận quận 5 trong sáng cùng ngày.

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo đó, 9h30 sáng 4/12 các trinh sát hình sự quận Phú Nhuận trên đường tuần tra, khi đến giao lộ đường Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ thuộc phường 13 thì phát hiện Cường chở Anh đi trên xe máy BKS 59E1-088.97 có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám theo. Khi rảo quanh quận Phu Nhuận mà không xác định được mục tiêu nên nhóm gồm 2 tên nói trên di chuyển sang địa bàn khác. Tuy nhiên các trinh sát vẫn quyết định đeo bám.

Khi đến trước cổng trường THPT Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 cả 2 đối tượng thấy anh Trần Thanh Trường (SN 1984, ngụ quận 4, TPHCM) ngồi bên trong chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Inova BKS 52Z-7856 đậu bên đường liền chạy chậm lại thăm dò và thực hiện gây án. Tên Anh xuống xe đi vòng ra phía sau, tiếp cận chiếc ô tô anh Trường đang đậu từ phía bên hông. Khi thấy bên ghế phụ trong xe ô tô có chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 4, đối tượng Anh liền ra hiệu cho đối tượng Cường chạy đến vờ hỏi anh Trường đường đi.

Khi tài xế này chỉ đường cho Cường thì Anh dùng khóa vạn năng mở cửa xe sau lưng anh Trường mà anh này không hề hay biết. Sau đó tên Anh trộm lấy ĐTDĐ rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Phương tiện gây án

Mọi diễn biến đã được các trinh sát hình sự theo dõi, ngay khi hai đối tượng lên xe tẩu thoát các trinh sát lập tức đuổi theo. Biết bị công an phát hiện, 2 tên phóng xe bạt mạng, lạng lách và các trinh sát đuổi theo sát nút. Khi đến ngã tư đường Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 xe của trinh sát đã áp sát được xe hai đối tượng, bất ngờ tên Anh rút dao tấn công lực lượng truy bắt. Thế nhưng các trinh sát đã khống chế, bắt gọn hai đối tượng nguy hiểm; thu giữ tang vật là chiếc ĐTDĐ cùng chiếc xe máy gây án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên tuổi như trên và thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng đều là con nghiện và đã nhiễm HIV. Đặc biệt đối tượng Cường đang trốn lệnh truy nã của công an quận Gò Vấp, TPHCM về hành vi “cố ý gây thương tích”. Hai tên còn khai thêm, bằng cách thức trên chúng đã gây ra nhiều vụ trộm tương tự nhắm vào các xe ô tô xịn đậu bên đường tại các nơi đông người như chợ, trường học, trung tâm thương mại… ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM.

Hiện cơ quan công an quận 5, TP.HCM đang mở rộng điều tra.