Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn mỡ và da động vật thối

ANTĐ -Lực lượng liên ngành Công an huyện Gia Lâm vừa bắt giữ, xử lý một xe tải đang chở gần 1 tấn mỡ và da động vật bốc mùi hôi thối từ Hà Nội về Hưng Yên tiêu thụ.

Khoảng 7h30 sáng 20-5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường 5, thuộc địa bàn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Gia Lâm phát hiện chiếc xe tải biển kiếm soát 89L 1412, chở trên xe nhiều bao tải hàng bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước bẩn chảy lênh láng xuống đường. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe tải này đang chở gần 1 tấn tóp mỡ, mỡ nước và bì lợn sống đang sùi bọt và bốc mùi.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra các bao tải trên xe


Lái xe Đinh Quang Vũ, sinh năm 1987, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vòng vo cho biết, số hàng trên Vũ cùng bố chở thuê từ Hà Nội về Hưng Yên, mỗi chuyến hàng được 500 nghìn, và không biết sử dụng vào việc gì!

Các bảo tải trên xe chứa mỡ nước, tóp mỡ và bì lợn sống đang bốc mùi

Tóp mỡ lợn

Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn mỡ và da động vật thối ảnh 4

Hai bố con Đinh Quang Vũ


Đội Cảnh sát giao thông đã bàn giao xe tải chở số hàng trên cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm tiến hành lập biên bản xử phạt lái xe Đinh Quang Vũ, đồng thời đem đi tiêu hủy số tóp mỡ, mỡ nước và bì lợn sống theo quy định.