Bắt giữ tàu vận chuyển hơn 2.000 tấn than cám "mập mờ"

ANTĐ -Mặc dù là thuyền viên nhưng không một ai trên tàu có chứng chỉ chuyên môn hảng hải theo quy định. Tàu chở 2.000 tấn than cám chưa có hoá đơn, chứng từ.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19-3, tại khu vực quần đảo Long Châu giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, lực lượng chức năng Cục Cảnh sát đường thủy (Bộ Công An) phối hợp cùng Vùng Cảnh sát biển 1 - Bộ Tư Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ tàu hàng mang số hiệu Trường Nguyên 36, trên tàu có 12 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1975, quê quán phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ tàu chở than cám vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở khoảng hơn 2000 tấn than cám. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu Trường Nguyên 36 không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên.

Các thuyền viên trên tàu không có chứng chỉ chuyên môn hàng hải theo quy định. Theo lời khai của các thuyền viên, tàu Trường Nguyên 36 nhận hàng trên vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh đang trên đường hành trình vào Cửa Lò, Nghệ An thì bị bắt giữ.
Hiện lực lượng chức đã lập biên bản tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.