Hà Nội

Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm "nhảy" xe máy lấy tiền tiêu xài

ANTĐ - Không có tiền tiêu nên ổ nhóm “6X” này đã rủ nhau trộm cắp xe máy rồi mang đi tiêu thụ...

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm,Hà Nội, đang tạm giữ Lê Hòa, sinh năm 1974, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Tuấn Lâm, sinh năm 1968, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Tiến Minh, sinh năm 1963, trú tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 18h ngày 10/4, trên đường trở về nơi trọ của mình ở Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Lê Hòa phát hiện chiếc xe máy BKS 36B4 – 944.15 để trong ngõ 67 Đình Thôn không có người trông coi. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã dùng chìa khóa trong bộ chìa 10 chiếc mang theo để mở khóa. Khi thử đến chiếc thứ 2 vặn mở thì đèn sáng nên đối tượng đã ung dung dắt xe đi. Để tránh bị phát hiện, Hòa đã mang xe đến bệnh viện Phụ sản Trung ương gửi rồi ra vỉa hè Tràng Thi ngủ. Đến 9h cùng ngày, không thấy ai theo dõi thì đối tượng quay lại bệnh viện lấy xe mang đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi lái xe đến phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, phát hiện có người theo dõi nên Hòa đã chuyển hướng, vít ga chạy vào ngõ Văn Chương. Hành vi mờ ám của Hòa đã bị Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, theo dõi trước đó, nên ngay khi thấy Hòa bỏ chạy, liền nhanh chóng áp sát khống chế, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Không giấy tờ tùy thân, không giấy tờ xe, Hòa đã bị Công an phường đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại đây, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Đối tượng còn khai nhận, đã một mình gây ra một vụ trộm cắp xe máy trước đó, và gây ra một vụ khác cùng đối tượng Lê Tuấn Lâm.

Ngay sau khi biết Hòa bị bắt, Lâm cũng đã đến CAQ Hoàn Kiếm đầu thú để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hòa, Lâm và Minh tại cơ quan Công an

Theo lời khai của Lâm, khoảng 2h ngày 1/4, Lâm chở Hòa lang thang qua các phố tìm kiếm sơ hở để trộm cắp xe máy. Khi đi đến ngõ 39 Lý Thường Kiệt, Hòa bảo Lâm dừng xe chờ ở ngoài để Hòa đi vào ngõ. Phát hiện một chiếc xe máy không có người trông giữ, không khóa cổ khóa càng, đối tượng đã dùng chùm chìa khóa mang theo để thử và lấy trộm thành công chiếc xe.

Những chiếc xe máy bị trộm cắp 

Sau khi lấy được, Lâm và Hòa mang xe về bán cho Nguyễn Tiến Minh được 2.200.000 đồng. Hòa chia cho Minh 200.000 đồng, số còn lại giữ tiêu xài.

Qua vụ việc trên, CAQ Hoàn Kiếm cũng cảnh báo tới người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản trước các thủ đoạn của tội phạm. Đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện thấy đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lảng vảng tại khu vực, cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời có các biện pháp nghiệp vụ xác minh, không để tội phạm có cơ hội hoạt động.