Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Trong khi bị khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích (được tại ngoại) ở Lâm Đồng, Hà Tuấn Duyệt “tranh thủ” dạt ra Bắc phạm tội hòng tăng thêm “số má”. Tại đây con đường “giang hồ” của đối tượng đã nhanh chóng tắt ngóm.

Hà Tuấn Duyệt (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng bọn tại tòa

Cùng bị đưa ra truy tố tại phiên tòa chiều 30-1 về các tội: “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản” với Hà Tuấn Duyệt (SN 1990) còn có Lê An Lộc (SN 1991), Hoàng Ngọc Tùng (SN 1988), Quản Hồng Hà (SN 1992), trú ở phường 2, xã Đam Bri, Lộc Tân, cùng TP Bảo Lộc, Lâm Đồng và Bùi Thế Tuệ (SN 1990), trú ở thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngay trước khi can án ở vụ án này, Hà Tuấn Duyệt cùng Hoàng Ngọc Tùng đã tham gia một vụ “thanh toán” nhau tại địa phương, do đó đã bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 3 năm và 2 năm tù giam.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, năm 2008, anh Phạm Văn Đảm (SN 1974, trú ở TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) và anh Nguyễn Đình Tứ (SN 1972, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có quan hệ làm ăn với nhau. Tứ cho rằng anh Đảm còn nợ khoản tiền hơn 400 triệu đồng. Giữa tháng 9-2011, Tứ tìm gặp Nguyễn Văn Huân (tức Huấn, SN 1983, trú ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nhờ đòi nợ giúp. Nhận được “hợp đồng”, Huân lập tức gọi Duyệt và Tuệ đến thống nhất cách thức đòi nợ với khoản tiền công là 160 triệu đồng. Ngay sau đó Huân tìm đến gia đình anh Đảm đặt mua bánh mì, rồi yêu cầu chuyển xuống khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ. Chiều 28-9-2011, thấy anh Đảm đã xuất hiện ở địa điểm ấn định, Huân, Duyệt cùng các đối tượng nêu trên mang theo tuýp sắt, kiếm đến bắt “con nợ” về một quán cà phê ở gần Cầu Giẽ. Tại đây, Huân cùng đồng bọn khống chế, ép anh Đảm lên xe taxi đưa về nhà Tứ ở Vĩnh Tường. Đến nhà của “chủ nợ”, sau khi tính toán chi tiết, vợ Tứ quy kết anh Đảm còn thiếu nợ vợ chồng đối tượng này cả gốc lẫn lãi lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sau khi cùng đồng bọn thị uy, Huân cho biết Tứ vay của đối tượng 850 triệu đồng chưa trả. Vì vậy anh Đảm phải thay Tứ trả số nợ này cho hắn.

Huân bảo vợ Tứ đánh máy giấy vay mượn tiền với nội dung anh Đảm nợ Duyệt hơn 1 tỷ đồng, hẹn trưa hôm sau sẽ hoàn trả và tự nguyện làm “con tin”. Cùng với giấy nhận nợ khống ấy, Huân tiếp tục bảo vợ Tứ làm thêm 1 giấy bàn giao công nợ khác. Nội dung thể hiện, anh Đảm nợ tiền hàng của Tứ, trong khi đó đối tượng này lại nợ Duyệt 850 triệu đồng. Đến khoảng 15h ngày 29-9-2011, tại một quán cà phê ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, khi Hà Tuấn Duyệt nhận của vợ anh Đảm 540 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập tới bắt giữ. 

Tại tòa, Hà Tuấn Duyệt cùng đồng bọn đều khai nhận hành vi bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản như nêu trên. Trả lời HĐXX, các bị cáo đều khẳng định không quen biết và không có bất kỳ giao dịch gì với nạn nhân. Hành vi phạm tội đối với anh Đảm, bọn chúng đều chỉ biết thực hiện theo “lệnh” của Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Đình Tứ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cả 2 đối tượng này đã bỏ trốn, do đó CQĐT quyết định tách rút vụ án, xử lý sau. Trong vụ án này, vợ của Nguyễn Đình Tứ và bạn gái của Nguyễn Văn Huân cũng được xác định là đã “dính dáng” đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và bị hại, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào các tội danh theo truy tố. Hành vi của Hà Tuấn Duyệt cùng đồng bọn không chỉ xâm phạm đến quyền nhân thân, tài sản của công dân mà còn gây bất bình trong dư luận. Với nhận định ấy, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Tuấn Duyệt 12 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt và gộp cả 3 năm tù mà TAND TP Bảo Lộc đã tuyên, bị cáo này phải chấp hành chung là 16 năm tù. Cùng 2 tội danh, các bị cáo còn lại lần lượt nhận từ 10 năm 10 tháng tù đến 11 năm 11 tháng tù giam.