Bắt giữ nam thanh niên chế tạo thành phẩm thuốc pháo trong nhà nghỉ

ANTD.VN - Ngày 3-12, thông tin từ CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Hưng (SN 1990, trú ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang có hành vi trộn vật liệu nổ để tạo thành phẩm thuốc pháo.

Đối tượng Hưng cùng số tang vật bị Công an phát hiện và thu giữ

Theo đó, vào lúc 15h ngày 2-12, gần 10 cán bộ Cảnh sát điều tra thuộc CATP Vinh đã ập vào một khách sạn ở phường Bến Thủy bắt quả tang Hưng đang có hành vi trộn vật liệu nổ để tạo thành phẩm thuốc pháo.

Tang vật thu giữ gồm: một bao tải chất sợi nhỏ màu trắng có tên natri benzoat; một bao tải chất bột màu trắng có tên kali clorat; một lọ nhựa bên trong có chất bột màu đỏ có tên sắt 3 ôxít, máy xay sinh tố, dao, kéo. Tổng trọng lượng các vật liệu nổ gần 50 kg.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận mua vật liệu nổ ở một tỉnh miền Bắc sau đó vận chuyển vào TP Vinh để chế tạo thành phẩm thuốc pháo. Giá một kg thuốc pháo đã thành phẩm được bán với giá 320.000 đồng.