Bắt giữ kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

ANTĐ - Đang ngồi bán hàng thì có một thanh niên bất ngờ xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày và hốt nữ trang rồi chạy về hướng biển.

Khoảng 19 giờ 20 ngày 17-11, bà Huỳnh Thị Tuyết Anh (1960), chủ tiệm vàng Ngọc Ánh (số 35-Lê Văn Thứ, tổ 29, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang ngồi bán hàng thì có một thanh niên bất ngờ xông vào tiệm, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày và hốt nữ trang rồi chạy về hướng biển. Nghe chủ tiệm tri hô, nhiều người dân xung quanh chạy đến nhưng đối tượng đã tẩu thoát. Thông tin nhanh chóng được báo cho cơ quan CA và sau 22 giờ, kẻ gây án đã bị bắt giữ.

Đêm trắng đánh án

Thượng tá Lâm Cao Luynh - Trưởng CAQ Sơn Trà cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp, ngay trong đêm, CAQ Sơn Trà đã huy động  tổng lực các lực lượng: CSHS, CSPCMT, Đội điều tra tổng hợp và CA các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông để tiến hành truy xét đối tượng. Khó khăn lớn nhất là đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong thời gian quá nhanh, người bị hại không kịp phản ứng cũng như không nhìn thấy đặc điểm nhân dạng của đối tượng.

Từ những thông tin ban đầu, lãnh đạo CAQ Sơn Trà xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện tội phạm một cách táo bạo, manh động. Đây cũng là loại án mới lần đầu xảy ra trên địa bàn TP nói chung, Q. Sơn Trà nói riêng nên rất được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều báo, đài đưa tin ban đầu không thống nhất gây hoang mang trong nhân dân. Với quyết tâm phải điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất, xử lý đối tượng vi phạm và ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo CAQ Sơn Trà chỉ đạo tập trung nhiều lực lượng, nhiều biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc nhiều hệ, loại đối tượng, trong đó tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy và số có biểu hiện cờ bạc, nợ nần, túng quẫn về kinh tế... Theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng CAQ, một số vụ việc chưa cấp bách thì tạm thời gác lại, dồn sức cho việc phá vụ án nghiêm trọng này.

CBCS các đội nghiệp vụ CAQ Sơn Trà tham gia phá án.

CBCS các đội nghiệp vụ CAQ Sơn Trà tham gia phá án. 

Là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận những thông tin ban đầu về vụ cướp, thượng tá Trần Tiến Dũng - Phó trưởng CAQ cho biết: đường Lê Văn Thứ không có vỉa hè, tiệm vàng Ngọc Ánh nằm sát với lòng đường, không có  người bảo vệ, không có camera quan sát và địa điểm xảy ra vụ cướp không có điện đường chiếu sáng. Đối tượng thực hiện hành vi vào thời điểm đang có truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá U23 Lào - Việt Nam nên ngoài đường không có người qua lại. Một vài người dân sau khi nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của chủ tiệm vàng, chạy ra chỉ kịp nhìn thấy 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy, theo mô tả của các nhân chứng thì đó là loại xe phân khối lớn nhưng do trời tối nên không nhìn thấy BKS.

Cất vó

Qua sàng lọc hàng trăm đối tượng, xác minh ở hàng chục địa điểm có dấu hiệu nghi vấn, đến 17 giờ ngày 18-11, dấu vết về những tên cướp tiệm vàng dần hiện rõ. Đó là Hà Nguyên Long (1974, trú tổ 3, P. An Hải Tây) và Ngô Đình Hiền (1992, trú tổ 7, An Hải Tây). Long là chủ một cơ sở làm cơ khí tại nhà, Hiền là thợ học việc. Khi được triệu tập để đấu tranh, bước đầu Hà Nguyên Long khai nhận: Do thường xuyên tham gia cá độ bóng đá nên Long hiện đang thiếu nợ rất nhiều, căn nhà đang ở cũng đã đem thế chấp cho ngân hàng, vì thế Long đã có ý định trộm cắp tài sản hoặc cướp tiệm vàng để kiếm tiền trả nợ. Trước đó nhiều ngày, Long đã khảo sát, thăm dò nhiều nơi và phát hiện tiệm vàng Ngọc Ánh là nơi có điều kiện dễ dàng thực hiện tội phạm hơn cả.

Hà Nguyên Long ---- Ngô Đình Hiền

 Hà Nguyên Long                   ----                            Ngô Đình Hiền

Khoảng 18 giờ ngày 17-11, khi đang nhậu cùng một nhóm bạn tại P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn), thấy mọi người đang say sưa theo dõi, cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam trong trận gặp đội Lào, Long cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ý định cướp tiệm vàng. Long mượn xe máy hiệu Nouvo BKS 43G1-010122 của bạn cùng nhậu là ông Ngô Tuấn Khanh (1964, trú tổ 17, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) nói dối là đi công chuyện, sau đó chở Ngô Đình Hiền chạy đến tiệm vàng Ngọc Ánh. Quả đúng như dự đoán của Long, lúc này ngoài đường rất vắng, trong tiệm chỉ có một mình bà Huỳnh Thị Tuyết Anh, chủ tiệm đang ngồi vừa trông hàng, vừa xem tivi. Nhận thấy đây là thời cơ để hành động, Long bàn với Hiền quay về nhà, lấy búa mang đến tiệm vàng đập vỡ tủ kính của tiệm để cướp tài sản. Hiền đồng ý và cả hai quay về lấy búa. Lúc quay lại thì vẫn chỉ có một mình chủ tiệm nên Long bảo Hiền dừng xe cách đó khoảng 30m rồi đi bộ vào tiệm vàng, bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi bốc một nắm vòng vàng trang sức và chạy ra xe cùng Hiền tẩu thoát.

Sau khi lấy được tài sản, Long chở Hiền đến tiệm vàng T. (xã Hòa Tiến, Hòa Vang) bán 2 vòng vàng được 12,6 triệu đồng. Long chia cho Hiền 5 triệu đồng, số vàng còn lại mang về cất giấu. Qua khai nhận của các đối tượng, cơ quan CA đã thu giữ được 12 vòng kim loại màu vàng, 1 xe máy, 500.000 đồng là tiền các đối tượng bán vàng còn lại sau khi đã tiêu xài.

Vậy là sau 22 giờ đồng hồ, vụ án đã được khám phá thành công một cách ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của đối tượng cũng như của mọi người dân thành phố. Đêm 18-11 là đêm trắng thứ 2 của lãnh đạo và CBCS CAQ Sơn Trà. Họ thức vì vui mừng và để nhận những lời chúc mừng của lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp và người dân về thành tích khám phá nhanh vụ án và cũng là để hoàn thành nốt các thủ tục cần thiết để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra.

Minh Hằng

Ngay sau khi CAQ Sơn Trà khám phá thành công vụ án cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Ánh, bắt 2 đối tượng gây án, sáng 19-11, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP đã đến thăm, chúc mừng và thưởng nóng cho CAQ Sơn Trà 10 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của CBCS CAQ. Tại buổi đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo CAQ Sơn Trà báo cáo diễn biến quá trình điều tra, khám phá vụ án, đồng chí Nguyễn Đình Chính đã biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và CBCS CAQ Sơn Trà, nhất là những đồng chí trực tiếp tham gia điều tra vụ án. Đồng chí Phó Giám đốc cho rằng, mặc dù vụ án cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Ánh giá trị tài sản không lớn, thủ đoạn gây án không mới, nhưng đây là loại tội phạm mới xuất hiện ở địa bàn Đà Nẵng, do đó CAQ cần phối hợp với các ngành chức năng cảnh báo cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, nhất là những nơi có tài sản cần tăng cường cảnh giác, đề cao trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mỗi chủ thể.

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc CATP chúc mừng và thưởng nóng cho CAQ Sơn Trà về thành tích phá án.

 Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc CATP chúc mừng và thưởng nóng cho CAQ Sơn Trà về thành tích phá án.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thái Phiên - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND quận cũng đến thăm, chúc mừng, động viên và thưởng nóng cho CAQ 5 triệu đồng về thành tích khám phá nhanh vụ án.