Bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy “đá”

ANTĐ -  Qua công tác trinh sát, CATP Lạng Sơn đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào Việt Nam, qua địa bàn thành phố Lạng Sơn với số lượng cực lớn.

CATP Lạng Sơn lập biên bản bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
của vợ chồng Lưu Văn Nhật

Sau một thời gian lập kế hoạch trinh sát hoạt động của một số đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia theo trục từ TP Lạng Sơn về Hà Nội, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng vừa từ Hà Nội lên biên giới để “cất hàng”. 

Ban chuyên án được thành lập gồm CATP Lạng Sơn và các đơn vị phối hợp là Cục Hải quan, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và một số phòng nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Lạng Sơn. 1h30 ngày 26-6, tại khách sạn M, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, các lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra phòng 812, phát hiện tại đây có cặp vợ chồng Lưu Văn Nhật (SN 1975) và Hoàng Thị Lê Mai (SN 1989), trú tại khu chung cư L - đường Đại Từ, phường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khám xét phòng nghỉ của Nhật và Mai, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện và thu giữ 4 túi nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu khai thác, Lưu Văn Nhật nhận đó là ma túy tổng hợp (dạng ma túy “đá”) có tổng trọng lượng 4kg. 

Ngay sau khi phát hiện, bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Nhật và Mai, lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ tại phòng 810 - khách sạn M, 2 đối tượng liên quan là Hoàng Thành Đạt (SN 1991), trú tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) và Hoàng Văn Thắng (SN 1990), trú tại khu Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Mở rộng vụ án, 21h cùng ngày, CATP Lạng Sơn đã về Hà Nội để thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoài (SN 1995), thường trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, đang ở chung cư L - đường Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thu giữ thêm 1 gói ma túy “đá” và 70 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã mua ma túy từ Trung Quốc, mang về Việt Nam để tiêu thụ tại các vũ trường, quán bar ở một số thành phố lớn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.