TP.HCM:

Bắt giữ băng nhóm chuyên trộm cắp lấy tiền sử dụng ma túy

ANTĐ - Các đối tượng thuê căn hộ cao cấp tại chung cư The Manor, quận Bình Thạnh, TP.HCM, để ẩn náu, sử dụng ma túy rồi thực hiện nhiều vụ cướp tài sản lớn.

Ngày 12-7-2016, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ băng trộm gồm 6 đối tượng: Trần Nguyễn Thế Vinh (SN 1979, ở quận 3), Hồ Tứ Phương (SN 1971, ở quận Bình Thạnh), Trần Quang Dương (SN 1986, ở quận Tân Bình), Thái Thu Trang (SN 1982), Astafiev Võ Thành Tâm (SN 1996, cùng ở quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27-6, các trinh sát phối hợp với Công an quận Tân Bình tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng Vinh và Phương có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có nhiều tuốc-nơ-vít, đoản khóa, kìm bấm...

Tang vật thu giữ được

Đấu tranh tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận chiếc xe hiệu AirBlade đang đi là do trộm được ở Đồng Nai đem về TP.HCM để tiêu thụ lấy tiền sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, Công an phát hiện thêm có nhiều đồng bọn hành nghề trộm cắp ở TP.HCM nên mời về làm việc.

Điều tra sơ bộ xác định, nhóm này thành lập đã lâu và hoạt động rộng khắp các tỉnh phía Nam. Chúng thường chọn nơi nhà trọ hoặc nhà cao tầng ở các quận trung tâm để phá ổ khóa cổng, cửa, đột nhập lấy trộm các tài sản lớn có cả xe mô tô phân khối lớn giá hơn 500 triệu đồng/xe.

Nhóm đối tượng thuê căn hộ cao cấp tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, để lưu trú và chơi ma túy đá trước khi đi gây án. Công an xác định nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm. Nhưng đến nay chúng chỉ khai 8 vụ, chiếm đoạt 32 xe gắn máy, bán được hơn 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.