Bắt giữ "bà trùm" vụ xế hộp "ôm" hơn 9 tỷ đồng tiền bán heroin

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ 2 thanh niên đi xế hộp hạng sang mang theo hơn 9 tỷ đồng, CQĐT xác định đầu mối trực tiếp mua 60 bánh heroin để bán sang Trung Quốc.

 

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 8h ngày 7-8, tổ công tác Phòng CSGT - công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn qua thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, đã phát hiện và chặn giữ chiếc xe ôtô 7 chỗ Fotuner BKS 29A- 888.98 chạy quá tốc độ quy định.

Hai đối tượng trên xe là Phạm Anh Cao, 34 tuổi, quê quán Thanh Hà, Hải Dương; và Vũ Đình Dương, 33 tuổi, quê quán huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý, Dương là đối tượng đang bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy từ năm 2007. Quá trình kiểm tra hành chính xe ô tô, lực lượng công an còn phát hiện số tiền 9 tỷ 160 triệu đồng.

2 đối tượng đi xế hộp, mang theo hơn 9 tỷ đồng tiền bán ma túy

Qua đấu tranh khai thác, công an tỉnh Bắc Giang làm rõ nguồn gốc số tiền trên là do các đối tượng mua bán ma túy có được. Rạng sáng 7-8, Dương và Cao đã mang 60 bánh heroin lên khu vực biên giới Lạng Sơn, bán cho 1 “đầu nậu” để chuyển tiếp sang bên kia biên giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Bắc Giang xác định đối tượng mua ma túy của Dương và Cao là Nông Thị Thơ, 40 tuổi, trú tại khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Bà trùm này từng có tiền án 12 năm tù về tội mua bán phụ nữ.

Tang vật vụ án

Ngày 7-8, sau khi không liên lạc được với Dương và Cao, đoán rằng có thể tung tích đã bị lộ, Thơ lập tức làm thủ tục xuất cảnh đi Malaysia theo đường du lịch. Sau mấy ngày, thấy tình hình có vẻ "yên ắng", Thơ quay về Việt Nam. Nhưng vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, bà trùm đã bị lực lượng công an quây bắt.

Bước đầu, Thơ thừa nhận rạng sáng 7-8 đã mua 60 bánh heroin của Vũ Đình Dương và Phạm Anh Cao rồi bán lại cho một người Trung Quốc. Từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Thơ đã mua của 2 đối tượng trên với tổng số lên tới gần 200 bánh heroin.