- Thu giữ 2 phương tiện hút trộm cát trên sông Đuống
- Bắt giữ 3 tàu hút trộm cát trên sông Hồng
- “Đánh” mạnh “cát tặc” trên sông Hồng
Đại tá Lê Văn Hồng cho biết thêm: “Khi phát hiện lực lượng chức năng, một số tàu đã điên cuồng tăng tốc bỏ chạy xuống khu vực cầu Câu Lâu (xã Điện Phương) để lẩn trốn. Nhưng tất cả đã bị bắt giữ”.
Được biết mỗi tàu vỏ sắt này có chứa được từ 30 đến 60m3 cát. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức, lực lượng chắc năng mới bắt được các phương tiện hút cát trộm này.

Các tàu hút cát trộm bị lực lượng Công an tạm giữ tại khu vực cầu Câu Lâu
Cơ quan Công an đã làm việc với 8 tài công nhưng phần lớn trong số này đã thoái thác cho các chủ phương tiện.
Trước đó, ngày 8-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam, đã phối hợp với các ban ngành chức năng cũng tuần tra, mật phục và bắt quả tang 15 tàu vỏ thép khác cũng đang khai thác trộm cát tại khu vực này. Lực lượng chức năng đã và đang xử lý các tàu này theo luật định.
Đáng chú ý, tất cả các tàu vỏ thép bị bắt quả tang khi đang hút trộm cát cách Trạm chốt chặn kiểm soát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của thị xã Điện Bàn chỉ vài trăm mét.

Lực lượng chức năng làm việc với tài công
Được biết, mỗi tàu khai thác mỗi ngày từ 2 đến 4 chuyến về cho các đầu nậu. Chỉ tính sơ bộ, với chừng đó tàu đã bị bắt, mỗi ngày đã có cả ngàn mét khối cát dưới lòng sông Thu Bồn bị hút trộm. Trong khi theo các nhà khoa học, cát là tài nguyên không thể tái sinh. Theo tin từ một số người dân, các đối tượng khai thác cát trái phép này đều có “chim xanh” chỉ điểm khi lực lượng chức năng xuất hiện.