Bắt giữ 4 "gã choai" ném đá trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

ANTĐ - Thông tin từ CAH Bình Giang, Hải Dương, cho biết, đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ ném đá trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, xảy ra trong thời gian gần đây. Đáng nói, các đối tượng này đều còn rất trẻ, chỉ từ 14 đến 16 tuổi.

Nhóm đối tượng gây ra vụ ném đá hàng loạt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Các đối tượng gồm: Huỳnh Văn Trung (SN 2000), Vũ Đức Phượng (SN 2000), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002) và Đỗ Anh Tú (SN 2002), cùng trú tại xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương.

Theo CAH Bình Giang, chỉ trong khoảng thời gian từ 20h35 đến 22h15 ngày 13-5-2016, nhóm đối tượng này đã gây ra liên tiếp 5 vụ ném đá vào các xe ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn từ Km38+500 đến Km42, thuộc địa phận huyện Bình Giang, Hải Dương.

Cơ quan Công an lấy lời khai của các đối tượng

Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ gây hư hại tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng của người điều khiển các phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc này.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAH Bình Giang đã lập tức vào cuộc điều tra, xử lý. 

Phương tiện các đối tượng dùng để đi lên đường cao tốc ném đá

Căn cứ lời khai của những người bị hại, các nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được từ hiện trường, CAH Bình Giang đã xác định và tạm giữ 4 đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được CAH Bình Giang tiếp tục điều tra.