Bắt giữ 3 đối tượng trang bị súng ngắn trong đường dây mua bán ma tuý từ Lào về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép trên hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng Quảng trị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây, đồng thời thu giữ 46kg ma tuý và 1 khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn…
Hai đối tượng bi lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ tại hiện trường cùng 46kg ma tuý và 1 khẩu súng có 6 viên đạn

Hai đối tượng bi lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ tại hiện trường cùng 46kg ma tuý và 1 khẩu súng có 6 viên đạn

Sáng 23/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng; Phòng phòng chống ma túy và tội phạm và Đội Trinh sát ngoại biên (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật 46 kg ma túy đá.

Khoảng 16h ngày 22/8/2021, tại thôn Ka Tiêng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa), Đồn Biên phòng Hướng Lâp chủ trì phối hợp các lưc lượng nói trên đã phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng "đánh án" thu giữ tang vật gồm 46 kg ma túy đá được bọc trong bao ni lon nhiều màu sắc, 3 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn (trong đó đã có 1 viên đạn lên nòng).

Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng Lào mở rộng điều tra vào lúc 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây thu giữ 1 xe ô tô hiệu Fotuner màu bạc, biển kiểm soát Lào.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra mở rộng.