Bắt giữ 3 đối tượng chuyên cướp tài sản của phụ nữ

ANTĐ - Ngày 24/8, Trung tá Đỗ Tuấn Anh – đội trưởng đội CSĐT về TTXH - Công an thành phố Yên Bái cho biết: Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố Nguyễn Tiến Hạnh, SN 1988; Nguyễn Hữu Tuyến,sn 1982 và Nguyễn Tiến Công, SN 1996 ( cả 3 đều trú tại thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái) về tội “ cướp giật tài sản”.
Trước đó, khoảng 15h10’ ngày 24/5, chị Trương Kiều Thương, SN 1977, trú tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang ngồi sau xe máy do chồng đèo. Đến khu vực đường Điện Biên, tổ 32C, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái thì bị một nam thanh niên đi trên xe mô tô giật túi xách, trong đó có gần 5 triệu đồng tiền mặt, 900 USD cùng một số tài sản cá nhân khác. 
Tiếp đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hậu, SN 1973, trú tại tổ 24, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái về việc vào 18h ngày 31/5, chị Hậu đang đi xe máy trên đường Điện Biên, thuộc khu vực tổ 43, phường Minh Tân thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe mô tô từ phía trước vọt lên giật của chị 1 sợi dây chuyền vàng ( trị giá khoảng 10 triệu đồng). 
Cùng thời gian này, chị Mai Thu Hương, trú tại thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cũng đến cơ quan công an thành phố trình báo về việc bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp 1 bông tai vàng 9999 tại khu vực thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo.  
Sau khi xảy ra các vụ cướp trên địa bàn, công an thành phố đã tiến hành điều tra xác minh, đến ngày 17/8 thì Nguyễn Tiến Hạnh và Nguyễn Hữu Tuyến bị bắt. Từ lời khai của 2 đối tượng, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Công. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Trong đó, Tuyến và Hạnh tham gia vào 2 vụ cướp.

Ba đối tượng trên đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái chờ ngày đưa ra xét xử.