Bắt giữ 2 bố con buôn ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

ANTĐ - Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí và tang vật liên quan.

Vào khoảng 9h ngày 10-12, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bắt quả tang đối tượng Lăng Văn Hùng (tức Sô), SN 1989, trú tại tổ 1, khối 10, thị trấn Cao Lộc, đang trên đường đưa ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ trong người đối tượng gồm 1 gói ma túy đá, 1 gói heroin, 5 viên nén màu hồng, 1 súng bắn điện, 4 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã thu giữ thêm 1 kg ma túy đá, 1 gói hêroin, 1 gói ma túy đá, 1 cân điện tử, 2 màn hình kết nối 3 mắt thần camera, 1 đầu thu phát tín hiệu camera.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Cao Lộc đã bắt khẩn cấp bố đẻ của Hùng là Lăng Văn Moóc, SN 1955, trú tại thôn Co Khuất, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, ngay trong ngày.

Hai bố con đối tượng Lăng Văn Móoc và Lăng Văn Hùng bị bắt giữ

Khám xét nơi ở của Lăng Văn Moóc, Công an thu giữ thêm 300 gam ma túy đá, 2 gói heroin, 3 điện thoại di động, 1 khóa số 8, 1 cân điện tử và số lượng lớn vũ khí nóng các loại gồm: 2 quả lựu đạn, 1 súng bắn đạn bi, 1 súng tiểu liên AK cùng 16 viên đạn, 1 súng K54 cùng 7 viên đạn, 1 súng K59 cùng 8 viên đạn, 1 súng kíp, 1 quả đạn M79, 10 viên đạn súng thể thao, 1 kiếm tự chế, 1 dao nhọn.

Bước đầu Công an huyện Cao Lộc đã điều tra làm rõ, bản thân hai bố con Moóc, Hùng đều nghiện ma túy, anh trai Hùng đang thụ án tù giam về tội ma túy.

Toàn bộ số vũ khí quân dụng cùng ma túy bị Công an phát hiện, thu giữ

Cơ quan điều tra cho biết thêm, tại ngôi nhà đối tượng Hùng ở, các tầng đều được lắp đặt hệ thống camera. Đối tượng Hùng đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng nghiện ở khu vực giáp biên giới để tìm cách đưa ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Công an huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Lăng Văn Hùng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Lăng Văn Moóc tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.