Bắt giữ 16.800 lon bò húc nhập lậu tại Huế

ANTĐ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên-Huế đã phát hiện và bắt giữ xe tải chở đầy chở 700 thùng ''bò húc'' (16.800 lon) nhập ngoại.

Sáng 18-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao 16.800 lon bò húc nhập lậu cho Đội Quản lý thị trường số 5 xử lý theo thẩm quyền.

Hơn 700 thùng ''bò húc'' (16.800 lon) do nước ngoài sản xuất đã bị CSGT TT- Huế phát hiện và thu giữ

Theo đó, tối 17-1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 854+ 100 QL1A thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc tỉnh (TT-Huế) lực lượng CSGT tỉnh TT-Huế phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 74C- 028.78 chạy hướng bắc - nam vi phạm lỗi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn nên cho dừng xe.

Sau khi dừng xe để xử phạt hành chính lực lượng CSGT đã phát hiện xe tải chở 700 thùng ''bò húc'' với số lượng 16.800 lon) do nước ngoài sản xuất, trị giá lô hàng khoảng 120 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng trên đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 5.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Trung Dũng (30 tuổi, trú Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời khai nhận chở thuê cho một người từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật, bàn giao toàn bộ 700 thùng ''bò húc'' (16.800 lon) cho Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.