TP.HCM

Bắt giam người cha "dạy" con trai 11 tuổi trộm cắp tại hàng loạt cửa hàng

ANTD.VN - Thay vì dạy con những điều hay lẽ phải, Sơn hướng dẫn con trai 11 tuổi cách thức trộm tài sản khi 2 cha con giả vờ là khách hàng vào cửa hàng bán quần áo, trà sữa...

Công an quận Gò Vấp vừa khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Sơn (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, đã hướng dẫn con trai 11 tuổi của mình cách thức ăn trộm tài sản tại nhiều cửa hàng trên địa bàn quận Gò Vấp và các quận, huyện lân cận.

Theo đó, Sơn lợi dụng đứa con trai 11 tuổi của mình ít người cảnh giác, trước đó đã “dạy” con trai cách thức trộm cắp. Sau đó, cả hai đến các cửa hàng quần áo, trà sữa... giả vờ là khách hàng. Sơn đánh lạc hướng để con trai lấy đi nhiều ĐTDĐ và máy tính mang ra ngoài. Sau khi chiếm được số tài sản, Sơn đem bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của cha con Sơn bị một số camera an ninh ở các cửa hàng ghi lại. Từ những hình ảnh đó, Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Sơn.

Sơn khai nhận cùng con mình thực hiện ít nhất 3 vụ trộm cắp bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn quận Gò Vấp. Cụ thể có 2 vụ lấy trộm ĐTDĐ tại cửa hàng trà sữa trên đường Lê Văn Thọ và đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp vào đầu năm 2018. Một vụ trộm laptop tại cửa hàng bán quần áo Hải Nguyệt nằm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Ngoài ra, Sơn còn chiếm đoạt 4 xe gắn máy hiệu Vision của 4 người phụ nữ.