Bắt Giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

ANTĐ -  Từ mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên đã dùng nhiều loại hung khí gồm dao quắm, dao phay và kiếm tự chế gây ra vụ đâm, chém làm náo loạn thôn 3, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Ngày 28-5, đại diện Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ CATP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bảo, SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn UFJ Việt Nam (Công ty UFJ Việt Nam - văn phòng tại quận Hoàng Mai), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 3-2014, một số người dân trên địa bàn TP Hà Nội đã có đơn tố cáo gửi đến Đội An ninh Y tế - Lao động xã hội thuộc Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ, tố cáo bị Nguyễn Văn Bảo, thu nhận hồ sơ, tiền và hứa đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc. Nhiều người đã tin theo lời quảng cáo của Bảo, và nộp từ 80-190 triệu đồng, cùng cam kết sẽ được làm thủ tục nhanh để sang Nhật Bản làm việc. Quá thời gian hẹn, người lao động vẫn chưa được xuất ngoại. Khi biết bị lừa, số người lao động này đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. 

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Công ty UFJ Việt Nam không có chức năng tuyển người lao động sang Nhật Bản. Cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Văn Bảo để làm rõ vụ việc. Bảo đã thừa nhận hành vi lừa đảo; thu của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và gần 30.000 USD. Đề nghị ai là nạn nhân trong vụ án, liên hệ Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội; địa chỉ 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để giải quyết. Gặp điều tra viên Bùi Văn Minh, điện thoại: 043.9396251 .