Bắt đối tượng "xách thuê" 2 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội

ANTD.VN - Đối tượng Phan Hắc Hải đem theo 2 bánh ma túy từ huyện Vân Hồ , tỉnh Sơn La, xuống đến khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội thì bị lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Long Biên phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30-7, CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hắc Hải (SN 1982, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua rà soát địa bàn, CAP Sài Đồng, quận Long Biên phát hiện một đối tượng nam giới thường xuyên xuất hiện tại gầm cầu vượt Thanh Trì, có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép ma túy. Ngay sau đó, CAP Sài Đồng đã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Phan Hắc Hải bị bắt giữ

Qua quá trình điều tra, lập án trinh sát, đến khoảng 5h30 sáng 14-6, CAQ Long Biên đã phối hợp với CAP Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Hắc Hải đeo một túi xách có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra chiếc túi xách trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện 2 bánh heroin.

Bước đầu Hải khai nhận tối 13-6, đã gặp một người đàn ông lạ mặt ở Dốc Đá, thuộc bản Loóng Luông, huyện Vân Hồ và nhận 2 bánh heroin vận chuyển thuê xuống Hà Nội giao cho khách với giá 15 triệu đồng.

Hải “ôm” 2 bánh heroin rồi đi xe khách tuyến Sơn La - Hà Nội. Đến 5h30 sáng ngày 14-6, khi đối tượng đến bến xe Yên Nghĩa thì bị các trinh sát CAQ Long Biên bắt giữ.