Bắt đối tượng vận chuyển 60 triệu đồng tiền giả

ANTĐ -Vừa nhìn thấy Công an, đối tượng co giò bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ cùng 60 triệu đồng tiền giả mang trong người.

Sáng nay 31-5, Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Lạng Giang, Bắc Giang đã khởi tố vụ án tàng trữ, vận chuyển tiền giả, ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoàng Quý để tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/5, nhận được tin báo của người dân: tại khu vực thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang có một nam thanh niên sách một chiếc túi nilông, bên trong có chứa nhiều tiền và có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức công tác của CAH Lạng Giang do đồng chí Bùi Huy Nam, Phó trưởng CAH trực tiếp chỉ huy.

Đối tượng Võ Hoàng Quý

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng khả nghi xách chiếc túi bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát hình sự khống chế. Kiểm tra trong chiếc túi màu đen của đối tượng, công an phát hiện 60 triệu tiền polime mệnh giá 200 nghìn đồng.

Số tiền giả tang vật được thu giữ

Đối tượng là Võ Hoàng Quý, SN 1987, ĐKTT tại Đông Thịnh, Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang từng có một tiền án 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bước đầu đấu tranh, Võ Hoàng Quý khai nhận: toàn bộ số tiền trên là tiền giả, đối tượng đã được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển số “hàng” trên từ thị trấn Vôi lên TP Bắc Giang với giá 500 nghìn đồng.