Bắt đối tượng trong nhóm bắt người, đòi nợ

ANTĐ - Ngày 19-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Bình Định bàn giao tên Võ  Ngọc Lực – thường gọi Tí ngọng (SN 1992, ở KV5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cho CA huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Đối tượng này bị  khởi tố và ra quyết định  truy nã đặc biệt nguy hiểm vào cuối tháng 1-2014 về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Cùng ngày Công an huyện Hoài Nhơn đã di lý Dương Hồng Phương (38 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từ TP Vũng tàu về Bình Định để phục vụ điều tra. Dương Hồng Phương là đối tượng cầm đầu, bị truy nã đặc biệt và cũng bị bắt về tội danh trên.

Theo cơ quan công an, do chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet, Nguyễn Thanh Trường (29 tuổi, chủ quán cà phê Thanh Lịch, ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) nợ Dương Hồng Phương 80 triệu đồng.

Đối tượng Võ  Ngọc Lực


Sau nhiều lần đòi nợ không được, thông qua các mối quan hệ ở Bình Định từ trước nên Dương Hồng Phương từ TP Vũng Tàu đến huyện Hoài Nhơn nhờ Võ Ngọc Lực; Lê Minh Tá (32 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai), Đào Duy Gọn (22 tuổi, ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đi đòi nợ.

Ngày 10-10-2013, cả nhóm kéo  đến  quán cà phê Thanh Lịch dùng dao kê vào cổ, khống chế bắt giữ ông Nguyễn Thanh Trường đưa lên xe mô tô chở đến đèo Vĩnh Ty, giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định để đánh đập, tra khảo, buộc ông này phải trả nợ. Sau khi đâm trọng thương ông Trường đến ngất xỉu, bọn chúng chở nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn rồi bỏ đi. Nhờ cấp cứu nên ông Trường thoát chết.

Ngày 25-10-2013, Công an huyện Hoài Nhơn khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can trên, bắt tạm giam Lê Minh Tá, Đào Duy Gọn; riêng Dương Hồng Phương và Võ Ngọc Lực đã bỏ trốn. Việc bắt Lực và Phương góp phần quan trọng trong việc điều tra vụ án nghiêm trọng này.