Bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt

ANTĐ - 16h ngày 25-11, tổ Y15/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ (quận Tây Hồ), phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Đối tượng lái xe bất chấp nguy hiểm, quay ngược xe bỏ chạy nhưng vẫn bị “141” chặn bắt, giữ được người và xe. 

Danh tính 2 thanh niên được làm rõ là Phạm Huy Bách (SN 1988), trú tại Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội và Nguyễn Viết Trường (SN 1990), nhà ở Liên Mạc, Từ Liêm. Đáng chú ý qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ Nguyễn Viết Trường là đối tượng trốn truy nã đặc biệt về tội giết người. 

Khoảng năm 2011, Trường tham gia trận ẩu đả với một nhóm thanh niên ở địa bàn quận Tây Hồ. Để thị uy, Trường đã dùng súng tự chế bắn thẳng vào nhóm đối thủ rồi bỏ trốn. Lang bạt ở nhiều tỉnh, thành phố, để tránh bị phát hiện, Trường chỉ đi ra ngoài vào buổi chiều hoặc tối. Tổ công tác 141 đã lập biên bản bàn giao đối tượng về Phòng CSHS để tiếp tục điều tra.