Bắt đối tượng trộm cắp lắc, nhẫn vàng

ANTĐ -Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT- CATP Lạng Sơn ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Mạnh Đạt (SN 1990), HKTT tại khu 7, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 13-4, người dân phường Chi Lăng phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản đã tri hô đồng thời vây bắt đối tượng. Ngay sau đó, Công an thành phố Lạng Sơn có mặt dẫn giải đối tượng gây án về trụ sở để điều tra.

Đối tượng Hoàng Mạnh Đạt

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Hoàng Mạnh Đạt là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền án về tội cướp, mới ra tù cách đây 2 tháng. Qua khai thác, đối tượng đã khai nhận hành vi đã gây án nhiều lần. Vào thời điểm trên, Đạt đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài.
Trước đó, vào ngày 9-4, Đat đi trộm cắp được 2 nhẫn vàng, 1 lắc vàng và một số vật dụng của một gia đình trên địa bàn thành phố sau đó bán được 7 triệu đồng và đã ăn tiêu hết.

Để thực hiện hành vi, Đạt thường hay lang thang để tìm sở hở tại các khu dân cư, phòng trọ sinh viên để trộm cắp quần áo và vật dụng gia đình.