Bắt đối tượng phá két sắt, trộm gần 400 triệu đồng trong trường học

ANTD.VN - Lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ trường học, Phạm Văn Huy đã đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ, phá két sắt trộm cắp 290 triệu đồng cùng 4.500 USD.

Ngày 9-11, CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huy (SN 1985, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18-10, CAP Láng Thượng, quận Đống Đa nhận được tin báo của cán bộ nhân viên một trường đại học đóng trên phố Chùa Láng về việc phát hiện phòng làm việc tại dãy nhà A của trường bị trộm đột nhập, đục két sắt lấy đi nhiều tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Huy

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CAQ Đống Đa đã vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày khẩn trương điều tra, CAQ Đống Đa đã làm rõ và bắt giữ Phạm Văn Huy.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai khoảng 17h30 ngày 17-10, đối tượng điều khiển xe máy Honda SH BKS 29H1-167.42, mang theo một ba lô bên trong chuẩn bị sẵn một số dụng cụ để phá khóa, rồi đến khu vực trường học này với mục đích trộm cắp tài sản.

Sau đó, Huy đi quanh khu vực các dãy nhà để quan sát và chờ đến lúc các cán bộ, nhân viên ra về để thực hiện hành vi trộm cắp.

Lợi dụng lúc trời tối, vắng người, Huy lấy mũi khoan, tuốc-nơ-vít phá khóa cửa. Khi lọt vào bên trong, Huy lục khắp các ngăn kéo bàn làm việc và lấy đi nhiều tiền. Sau đó, Huy tiếp tục dùng khoan phá két sắt lấy trộm tiền và ngoại tệ. Toàn bộ số tiền lấy trộm được, Huy cất giấu vào trong ba lô rồi tẩu thoát.

Tại CAQ Đống Đa, Phạm Văn Huy khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền 290 triệu đồng cùng 4.500 USD là số tài sản đối tượng trộm cắp được.