Bắt đối tượng 'nổ' có thể 'chạy án', để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài The (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Hoài The

Đối tượng Nguyễn Hoài The

Trước đó, Công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của 3 bị hại (cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) về việc bị đối tượng Nguyễn Hoài The lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nhận tiền để "chạy án" cho các con đang bị tạm giữ.

Cụ thể, gia đình 3 nạn nhân này nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên về việc có người thân bị tạm giữ hình sự liên quan đến nhóm thanh niên trú tại tỉnh Hưng Yên gây rối trật tự công cộng.

Khi biết các con bị tạm giữ, các gia đình đã thông qua giới thiệu và quen biết Trịnh Kế Hoàn cùng Nguyễn Hoài The để nhờ chạy án. Khi nói chuyện với gia đình các nạn nhân, Hoàn giới thiệu The có khả năng “chạy án”; giúp các trường hợp vi phạm không bị xử lý hình sự hoặc được trả tự do.

Tin vào những lời giới thiệu của Hoàn, ngày 6-10, cả 3 gia đình này đã gặp Hoàn và The tại quán cafe trên phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên để nhờ “chạy án”. The yêu cầu mỗi gia đình phải đưa 10 triệu đồng để “làm việc” với Công an quận Long Biên. Cả 3 gia đình đồng ý và đưa số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, The còn yêu cầu các gia đình chuẩn bị từ 40 đến 50 triệu đồng để lo lót vụ việc.

Đến ngày 7-10, 3 gia đình này tiếp tục đưa số tiền như The yêu cầu, tổng số là 170 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, The trả lại 90 triệu đồng cho các gia đình vì không lo được việc. Không dừng lại ở đó, chiều cùng ngày The hẹn gặp các nạn nhân tiếp tục ra giá 10 triệu đồng để hẹn làm việc với cơ quan Công an, và mỗi người 120 triệu đồng để "chạy án". Tuy nhiên, do không lo được tiền nên các gia đình liên hệ đòi tiền thì The nói rằng đã đưa cho cơ quan công an.

Trong những ngày sau đó, The hẹn các gia đình đến phố Trường Lâm để chờ cơ quan trả tự do cho các con. Tuy nhiên, khi gia đình liên hệ với cơ quan Công an và được biết các cháu vẫn đang bị tạm giữ hình sự nên đã trình báo sự việc đến Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã vào cuộc xác minh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài The về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoài The khai nhận đang công nhân làm vệ sinh môi trường; không có quan hệ hay quen biết ai ở Công an quận Long Biên. Sau khi nhận tiền của người bị hại, The không đưa bất kỳ số tiền nào cho cơ quan Công an mà đã tiêu hết. Đối với Trịnh Kế Hoàn, The nhờ Hoàn cầm tiền của các gia đình đưa; cả hai không bàn bạc gì về việc chiếm đoạt tiền của các gia đình. Tuy nhiên, khi nhận được tiền từ các gia đình, The có đưa cho Hoàn 5 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.