Bắt đối tượng giết người sau 2 năm lẩn trốn

ANTĐ - Chiều 20-6, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm, Bộ Công an, phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông, đã bắt giữ Đỗ Văn Tùng (SN 1991, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người.
Bắt đối tượng giết người sau 2 năm lẩn trốn  ảnh 1
Đỗ Văn Tùng tại cơ quan công an


Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn, vào ngày 5-11-2012, sau khi nhậu say, Đỗ Văn Tùng đã cùng đồng bọn dùng dao, kiếm chém nhiều nhát vào người anh Phạm Văn Thái (SN 1987, trú tại Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến anh Thái tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Đỗ Văn Tùng đã bỏ trốn lên Sơn La làm nghề buôn bán thiết bị y tế, đồng thời đổi tên thành Đỗ Duy Bách để che giấu thân phận. Lẩn trốn được gần 2 năm, khi y chuyển sang tỉnh Đắk Nông để tiếp tục hành nghề thì bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Đỗ Văn Tùng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ theo thẩm quyền.