Bắt đối tượng đưa người sang Campuchia lao động bất hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Thị Lài sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin, hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao và không mất phí, nhưng thực chất là lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Lài (SN 1991), trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An về tội “Tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép”.

Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện, Nguyễn Thị Lài đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin, hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao, chủ động gặp gỡ, bàn bạc trao đổi và thống nhất nội dung và chi phí với người lao động.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ghi lời khai đối tượng Nguyễn Thị Lài

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ghi lời khai đối tượng Nguyễn Thị Lài

Theo như hứa hẹn của Lài thì chi phí đi là 1.200 USD, đây là khoản phía công ty sẽ lo toàn bộ; thời gian làm việc phải ít nhất là 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh, nếu không làm đủ thời gian trên thì phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà công ty đã bỏ ra để tổ chức đưa các công dân sang Campuchia.

Công việc được bố trí tại Campuchia là làm marketing, chăm sóc khách hàng tại công ty đánh bạc, cá cược trò chơi thể thao trực tuyến, cụ thể là sử dụng điện thoại, tạo các đường link giới thiệu quảng bá về trò chơi, từ đó lôi kéo người có nhu cầu tham gia trò chơi. Hồ sơ chỉ cần hộ chiếu cá nhân, ngoài ra không cần bất cứ giấy tờ nào khác. Lộ trình đi được Lài tổ chức xuất phát từ Nghệ An vào TP. HCM, sau đó sẽ có người của công ty đón đưa đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại cửa khẩu sẽ có người làm thủ tục để xuất cảnh sang Campuchia, sau đó đưa đến công ty tại Campuchia để làm việc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Lài đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp. Khi các công nhân đã sang lao động tại Campuchia, Nguyễn Thị Lài được phía công ty trả tiền “hoa hồng” là 100 USD/ người. Sau một thời gian làm việc, những công dân này mới “vỡ mộng”, có mong muốn trở về Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa làm đủ thời gian như thỏa thuận nên các công ty yêu cầu công dân phải hoàn trả toàn bộ chi phí làm các thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia lao động.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.