Bắt đối tượng cưỡng đoạt hơn 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung (SN 2003), trú tại huyện Quỳnh Phụ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT ghi lời khai của đối tượng Trung

Cơ quan CSĐT ghi lời khai của đối tượng Trung

Trước đó, ngày 28-4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Thành Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị hại số tiền là 50.250.000 đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Trung khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm hiểu trên mạng xã hội để lập facebook giả mạo đánh cắp hình ảnh, thông tin cá nhân một số lãnh đạo để mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Trung còn dùng tài khoản Facebook mạo danh của các bị hại đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước với mục đích làm xấu hình ảnh, danh dự của bị hại, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Sau đó, Trung đã đe dọa bị hại nếu muốn xóa tài khoản Facebook giả mạo này thì bị hại phải chuyển cho Trung số tiền là 200 triệu đồng.

Căn cứ quy định, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiếp tục chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.