Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa bắt đối tượng đi xe máy, bịt kín mặt gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Hoàng (SN 2002, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hiện ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng bị bắt giữ

Sáng 19-8, Hoàng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, biển kiểm soát 29M1-741.31 đi từ nhà tại phường Đại Kim đến khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông nhằm mục đích lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, truy xét, Hoàng mặc áo chống nắng bịt kín mặt, lấy khẩu trang che biển số. Đến 15h20 chiều cùng ngày, Hoàng đi đến trước tòa chung cư CT3B khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông đã phát hiện một người đàn ông trung niên đi bộ sang đường có cầm ví da màu đen.

Thấy cơ hội đến, đối tượng lái xe áp sát cướp giật chiếc ví da của người đàn ông, sau đó tăng ga bỏ chạy về đường Bạch Thái Bưởi. Sau khi tẩu thoát đến khu đô thị Xa La, Hoàng dừng xe để kiểm tra đồ cướp được là 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone X màu trắng, 6 triệu đồng và các giấy tờ cá nhân của nạn nhân.

Đối tượng lấy tiền và điện thoại cất vào túi, còn chiếc ví bên trong có các loại giấy tờ Hoàng vứt tại cổng trường học trong khu đô thị Xa La. Sau đó, Hoàng đi đến của hàng ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông bán chiếc điện thoại được 2 triệu đồng.

Ngày 30-8, tại cơ quan điều tra Nguyễn Quang Hoàng xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Khai thác mở rộng, đối tượng khai đã gây ra hàng chục vụ Cướp giật trên địa bàn quận Hà Đông và các quận, huyện giáp ranh.

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.