Bắt đối tượng cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 để “thông chốt”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt đối tượng Phan Đình Hải (SN 1996), trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 để “thông chốt” kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn, khu vực giáp ranh.
Đối tượng Hải

Đối tượng Hải

Cơ quan Công an cũng xác định trong đường dây của Hải có nhóm khoảng gần 10 người liên quan về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, Hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh, theo quy định phòng chống dịch Covid-19 bất cứ ai cũng cần phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 để đi qua các chốt kiểm dịch. Do đó, Hải đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars- CoV2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh.

Không chỉ dùng giấy tờ giả này, Hải còn bán cho nhiều người trên địa bàn huyện Quế Võ với giá 180.000đ đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000đ đối với phiếu xét nghiệm PCR. Do quen biết Hải nên một số đối tượng Tú mua giấy giả này để bán lại cho các tài xế ô tô với giá cao hơn ăn chênh lệnh mỗi phiếu từ 50 đến 100.000 đồng tùy thuộc vào từng loại phiếu xét nghiệm nhanh hay phiếu xét nghiệm PCR.

Phiếu xét nghiệm giả do đối tượng sử dụng qua chốt kiểm soát tại địa bàn huyện Hiệp Hào, tỉnh Bắc Giang

Phiếu xét nghiệm giả do đối tượng sử dụng qua chốt kiểm soát tại địa bàn huyện Hiệp Hào, tỉnh Bắc Giang

Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi tang vật vụ án gồm 1 bộ máy vi tính, 1 dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, 1 dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.