Bắt cướp giật, lộ ra ma tuý "đá"

ANTĐ - Truy lùng thủ phạm vụ cướp, lực lượng công an phát hiện ra ổ nhóm tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma tuý "đá".

Chị Nguyễn Thị Thanh Yên (1985, trú nhà số 945-Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) đi xe máy trên đường Trần Cao Vân theo hướng từ Lê Độ về Ông Ích Khiêm. Vốn tính cẩn thận nên chị Yên đi xe máy khá chậm nhưng khi đến trước nhà số 93-Trần Cao Vân thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền chị đang đeo ở cổ. Do chị Yên phản xạ nhanh nên sợi dây chuyền tuy bị đứt nhưng không rơi vào tay kẻ cướp, 2 đối tượng đã rồ xe máy chạy thoát theo hướng về đường Ông Ích Khiêm.

Tuy vừa trải qua những giây phút phải nói là đau tim nhưng chị Yên vẫn rồ ga đuổi theo đối tượng. Lúc ấy là 8 giờ 10 ngày 31-8. Rất may là trong khoảng thời gian tuy ngắn và tốc độ di chuyển xe máy của đối tượng nhanh, song chị Yên vẫn kịp nhớ BKS của chiếc xe máy loại Exciter là 43F1-01583. Nguồn tin trên đã được chị cấp báo ngay cho CAP Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

CAP Tam Thuận lấy lời khai của Bùi Đình Cường.

CAP Tam Thuận lấy lời khai của Bùi Đình Cường.

Trung tá Phạm Văn Đông - Trưởng CAP Tam Thuận một mặt chỉ đạo trung tá Nguyễn Đông Cung, cấp phó của mình cử CBCS xác minh ngay nguồn gốc của chiếc xe máy, đồng thời báo cáo lãnh đạo CAQ cử tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp truy nóng. Từ thông tin tra cứu của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, lực lượng CA đã xác định được chiếc xe trên là của Võ Đào Tấn Thành (1995, trú Q. Liên Chiểu). 9 giờ cùng ngày, Thành đã bị tạm giữ khi đang ở nhà cùng với chiếc xe máy hiệu Exciter có đặc điểm nhận dạng và BKS trùng với trình bày của người bị hại.

Phương tiện gây án.

 Phương tiện gây án.

Tuy nhiên, tại cơ quan CA, Thành vẫn một mực không nhận mình là đồng bọn mà chỉ khai: “Đúng là chiếc xe này là của tôi, nhưng do bận tập tạ nên trước đó đã cho người bạn tên Cường (tên thật là Bùi Đình Cường, 1991, tạm trú 171-Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng) mượn đi công chuyện”. Tuy nhiên, khi tạm giữ chiếc ĐTDĐ của Thành, CAP Tam Thuận đã phát hiện có một tin nhắn với nội dung: “Thành lên nhà trọ Anh Hào trên đường Nguyễn Tất Thành gặp để nói chuyện”. Nghi đối tượng nhắn tin có thể liên quan đến vụ cướp giật nên CAP Tam Thuận đã phối hợp với TS của Tổ công tác đặc biệt và CAP Xuân Hà kiểm tra hành chính và bắt giữ Bùi Đình Cường tại nhà trọ Anh Hào.

Cũng qua kiểm tra phòng số 16 và 19 nhà trọ này, các TS còn phát hiện và bắt giữ các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (hàng đá, thuốc lắc) gồm Đỗ Anh Tuấn (1986, trú tổ 23, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê), Nguyễn Đăng Hưng (1989, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang), Nguyễn Anh (1991, trú tổ 39, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Qua đấu tranh, thu thập tài liệu, tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê tiếp tục mai phục và bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến (1986, trú tổ 17, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) đang bán "hàng đá" cho Huỳnh Ngọc Trí (1992, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) phía trước nhà số 72-Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng; đồng thời bắt quả tang Nguyễn Quốc Đại và Võ Thị Hồng Phượng đang bán ma túy tổng hợp (6 viên thuốc lắc) cho Nguyễn Anh tại số 113-Hà Huy Tập.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Quốc Đại, Võ Thị Hồng Phượng, Nguyễn Đăng Hưng, Đỗ Anh Tuấn.

 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Quốc Đại, Võ Thị Hồng Phượng, Nguyễn Đăng Hưng, Đỗ Anh Tuấn.

Riêng 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật là Bùi Đình Cường và Võ Đào Tấn Thành, qua đấu tranh, bước đầu khai nhận từ tháng 7-2011 đến ngày bị bắt đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.