'Bắt cóc' một phụ nữ và bé trai 5 tháng tuổi để đòi nợ 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về các hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Danh tính các đối tượng gồm Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì); Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Trần Kim Chung (SN 1986, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, ngày 30-11-2020, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh X.J.C (quốc tịch Trung Quốc, trú tại chung cư FiveStar Garden số 2 Kim Giang) về việc vợ là chị V.T.D (SN 1985) và con trai (5 tháng tuổi) bị một nhóm lạ mặt bắt giữ đưa đi khỏi nhà vào trưa 29-11.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Giang khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm chị D và cháu bé.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, đến 14h ngày 2-12, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ các đối tượng, giải cứu thành công chị D và cháu bé.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do mâu thuẫn liên quan đến việc hùn vốn làm ăn, nên Trần Đình Hoạt đã chỉ đạo các đối tượng bắt giữ chị D để ép nạn nhân liên hệ với người thân thu xếp trả nợ 1 tỷ đồng. Trong quá trình bắt chị D, các đối tượng đưa chị và con trai đến nhiều địa điểm và hành hung nạn nhân.