Bắt chủ quán karaoke bị cháy tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can đối với chủ quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 33 người thiệt mạng.
HIện trường vụ cháy quán karaoke An Phú

HIện trường vụ cháy quán karaoke An Phú

Bị can bị bắt tạm giam là Lê Anh Xuân (SN 1980), trú tại khu phố 4, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM, chủ quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị bắt về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại khoản 3, điều 313, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

20h15 ngày 6-9-2022 xảy ra vụ cháy quán Karaoke An Phú. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều ngày 7-9, có 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường và 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra, 1 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, lời khai nhân chứng, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Bước đầu, xác định nguyên nhân cháy là do chập điện ở tầng 2 của quán karaoke, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.