Bất chấp lệnh cấm tụ tập, 16 đối tượng vẫn sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa

ANTD.VN - Ngày 15-4, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa ổ bạc 16 đối tượng. Các đối tượng bất chấp lệnh cách ly xã hội, tổ chức đánh bạc gây bức xúc dư luận.

Rạng sáng nay 15/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá thành công sới bạc trên và bắt quả tang 16 đối tượng thuộc các huyện Lương Tài, Gia Bình và TP Hà Nội đang tụ tập sát phạt nhau dưới hình thức xóc địa tại nhà Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình, bất chấp các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một số đối tượng trong vụ đánh bạc bị Cơ quan Công an bắt giữ

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ gần 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an xác định anh trai ruột của Khánh là Nguyễn Văn Cường, 39 tuổi, ở xã Đại Bái đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc sát phạt nhau tại tầng 3 nhà Khánh và thu của mỗi người đánh bạc 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng tiền vào cửa. Đối tượng xóc cái là Nguyễn Văn Hạnh, 37 tuổi, cùng ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

"Sới" bạc được bao quanh bởi tường rào và nhiều lớp cửa kiên cố cùng hệ thống camera quan sát dày đặc; Các đối tượng đánh bạc tiếp cận "sới" bạc bằng cách để xe ở xa và đi bộ vào trong.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, phân loại các đối tượng để khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời xử lý nghiêm về hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.