Bắt cặp vợ chồng điều hành đường dây "lô - đề" lớn

ANTD.VN - Đôi vợ chồng Thanh - Thơm ở Hải Dương thuê em họ đứng ra tổ chức nhận ghi số lô - đề của nhiều người dân trên địa bàn huyện Tứ Kỳ với số tiền 900 triệu đồng.

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 20-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Phạm Văn Thanh (SN 1975) cùng vợ là Nguyễn Thị Thơm (SN 1980), trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ đã thuê Phạm Văn Dũng (em họ Thanh, SN 1979, ở cùng thôn), nhận ghi số lô, số đề của nhiều người dân trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

Trong số đó có Nguyễn Ngọc Thuấn (SN 1971, ở xã Phượng Kỳ); Phạm Thị Huệ (SN 1974, ở xã Hưng Đạo); Nguyễn Trọng Sang (SN 1972) và Nguyễn Thị Hương (SN 1968), cùng trú tại xã Quang Phục.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định tổng số tiền vợ chồng Thơm, Thanh đã nhận của các "con bạc" lên đến gần 900 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, quy định tại khoản 1, Điều 322 và khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự để điều tra.

Ngày 27-9, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Văn Dũng, Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hương về tội Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Trọng Sang và Nguyễn Ngọc Thuấn về tội Đánh bạc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.