Bắt băng nhóm gây ra trên 30 vụ trộm cắp tài sản

ANTĐ - Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Đang (SN 1991, trú tại thôn 12, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa), Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, trú tại xã Đăk Ha, huyện Đắk Glong), Huỳnh Văn Thắng (33 tuổi, trú tại xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Long An (29 tuổi, trú ở phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) và Trương Hùng (43 tuổi, trú xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng này thường chở nhau bằng xe máy, lang thang khắp phố để dò la, khi phát hiện chủ nhà đi vắng, các đối tượng liền phân công người cảnh giới, dùng cờ-lê 24 bẻ khóa đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạc, lấy trộm xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, đầu đĩa, quạt máy, …bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bắt băng nhóm gây ra trên 30 vụ trộm cắp tài sản ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Từ tháng 4-2013 đến nay, Nguyễn Quang Đang cùng Nguyễn Văn Tài, Huỳnh Văn Thắng, Nguyễn Long An, Trương Hùng và 5 đối tượng chưa rõ thân nhân lai lịch đã cùng nhau thực hiện ít nhất là 30 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Song, Đắk Glong và Đắk R’lấp với trị giá tài sản lấy trộm được lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng địa bàn thị xã Gia Nghĩa, bọn chúng đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản, với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng. Điển hình là vào ngày 15-1-2014, các đối tượng Đang, Thắng, Hải, An dùng 2 xe máy đi đến nhà nguyện ở thôn Tân Bình, xã Đăk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa dò la trộm cắp. Do cổng khóa nên 2 đối tượng cảnh giới, 2 đối tượng trèo tường vào dùng cờ-lê 24, cây lục giác bẻ khóa cửa chính của nhà thờ bẻ khóa cửa chính của nhà nguyện nhưng không được. Sau đó, các đối tượng đến phá cửa hông, đột nhập vào lấy trộm các thiết bị vật dụng trong nhà nguyện gồm 1 bộ lọc âm thanh, 1 âm ly, 4 miccro, 3 quạt máy, 1 đồng hồ, 1 kính đeo mắt, 1 cặp loa thùng, 1 chai rượu. 
Vào tháng 2-2014, hai đối tượng Tài và Đang điều khiển xe máy đến trước nhà chị Phạm Thị Liên (SN 1970, trú tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) quan sát thấy không có ai ở nhà, Đang dùng đèn pin soi cho Tài dùng cờ lê 24 bẻ gãy ổ khóa nhà kho đột nhập vào lấy 1 đầu bơm, 1 mô tơ điện. Đồng thời cạy cửa sổ nhà chính, lấy 4 bao cà phê nhân, 1 ti vi đưa đi cất giấu.

Trung úy Đỗ Hồng Kiên – Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cạy cửa trộm cắp nói trên, Công an thị xã Gia Nghĩa xác định thủ phạm của các vụ trộm này là do một băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp trên địa bàn câu kết với một số đối tượng ở nơi khác đến gây ra với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, Công an thị xã Gia Nghĩa đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và lực lượng Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát tất cả các đối tượng nổi trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác TTKS.

Chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ được băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản nói trên là do Nguyễn Quang Đang (SN 1991, trú tại thôn 12, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa) cầm đầu với sự tham gia của 9 đối tượng khác. Đây là những đối tượng lang thang không nghề nghiệp, thích ăn chơi lêu lổng, trong đó có một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự. Điều đáng nói là băng nhóm này, trong lúc đột nhập vào nhà dân, thấy cái gì lấy được là các đối tượng đều lấy về, từ những cái nhỏ nhất như: chai rượu, kính đeo mắt, xăng, dầu, bình ắc quy, cái nào bán được chúng bán lấy tiền tiêu xài, cái nào không bán được chúng để dùng.

Cũng theo trung úy Đỗ Hồng Kiên thì việc triệt phá nhóm trộm đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, qua vụ án này cho thấy công tác bảo vệ tài sản của người dân và các cơ quan, công sở còn nhiều sơ hở. Thời gian tới, bên cạnh việc lực lượng Công an tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, ra quân đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm thì đòi hỏi các cấp, các ngành cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và có ý thức tự bảo quản tài sản của mình.