TP.HCM

Bắt băng nhóm cực kỳ nguy hiểm đạp xe, rút dao kề cổ uy hiếp cướp tài sản

ANTD.VN - Nhóm cướp đeo bám theo người trên đường vắng, bất ngờ đạp ngã xe rồi kề dao vào cổ nạn nhân uy hiếp, cướp xe. Có vụ chúng chém nạn nhân gục tại chỗ để lấy tài sản.

Đội Hình sự Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 1 nhóm đối tượng gây án cực kỳ nguy hiểm ở các quận, huyện trên địa bàn.

Được biết nhóm cướp bị bắt giữ do đối tượng Nguyễn Phú Đông (SN 1997, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Cùng bị bắt giữ với tướng cướp này có thêm 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thái Hoan (tức Cô, SN 1990, ngụ quận Bình Tân), Hồ Văn Thanh Vũ (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang), Lê Thành Tâm (tức Tâm dê, SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, quê Đăk Lăk, ngụ quận Tân Bình). Đa số các thành viên nhóm cướp đều nghiện ma túy nặng.

Ngoài ra, Công an cũng bắt giữ đối tượng Lê Quốc Khanh (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra làm rõ về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” .

Nhóm cướp gây án táo tợn bị Công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, đội Hình sự Đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 băng cướp cực kỳ nguy hiểm. Nhóm cướp này gây án với thủ đoạn táo tợn, đạp ngã xe nạn nhân trên đường, kề dao vào cổ uy hiếp và có vụ chúng chém nạn nhân gục tại chỗ để cướp xe và các loại tài sản khác.

Sáng ngày 27/7, xuất hiện 2  đối tượng nghi vấn đang đi trên địa bàn quận Gò Vấp. Khi đến giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp thì 2 đối tượng dàn cảnh va chạm với nam thanh niên đang điều khiển xe máy hiệu Piaggio. 1 trong 2 đối tượng bất ngờ dùng búa và mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp khiến nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy. Sau đó chúng cướp xe nạn nhân bỏ đi.

Lần theo dấu vết nhóm cướp, đến trưa cùng ngày trinh sát bắt được 1 trong 2 đối tượng, chính là Đông, tại đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Sau đó, trinh sát phục kích bắt giữ đối tượng còn lại là Hoan tại địa bàn quận Bình Tân, khi đang điều khiển xe máy hiệu Piaggio vừa cướp được.

Những vật dụng bọn cướp dùng đánh nạn nhân rồi cướp xe.

Từ lời khai của 2 đối tượng, trinh sát đã bắt được đối tượng Vũ. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng cho biết từ giữa tháng 5/2018 cho đến nay đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ cướp ở các quận, huyện.

Trong đó có vụ cực kỳ táo bạo mà chúng thực hiện giữa tháng 5/2018. Trong vụ này nhóm cướp 4 tên đã đạp ngã xe 1 cụ ông ở khu vực Cầu Xáng, huyện Bình Chánh. Một đối tượng trong nhóm cầm dao chém vào lưng, tay khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ; cướp xe và 1 sợi dây chuyền rồi tẩu thoát.

Từ lời khai đó, trinh sát lần theo và bắt giữ lần lượt 2 đối tượng trong nhóm cướp nguy hiểm là Tâm và Phúc. Hai đối tượng thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 11 vụ cướp khác. Ngoài ra, nhóm cướp còn gây án nhiều vụ khác nhưng không nhớ hết. Sau khi chúng cướp được tài sản đem bán cho Khanh chia tiền ra tiêu xài và sử dụng ma túy.