Bắt 4 đối tượng cưỡng đoạt 100 triệu đồng của chủ bè nuôi hàu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lấy lý do bè nuôi hàu cản trở đường đi vào đầm nuôi thuỷ sản của mình, nhóm 4 đối tượng đã đe doạ và dùng nhiều thủ đoạn ép 2 chủ bè nuôi hàu phải đưa 100 triệu đồng cho nhóm.
Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của chủ bè nuôi hàu

Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của chủ bè nuôi hàu

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Du (SN 1981), Đỗ Văn Thanh (SN 1989), Phạm Văn Hùng (SN 1987) và Nguyễn Văn Giang (SN 1990) đều trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, vào tháng 10-2023, anh Phạm Văn T và Đỗ Văn C, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên nuôi 27 bè hàu trên sông Bạch Đằng, khu vực đầm Nhà Mạc thuộc xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Do vị trí các bè gần đầm nuôi thủy sản của Nguyễn Văn Du; Đỗ Văn Thanh; Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Giang nên các đối tượng lấy lý do các bè nuôi hàu gây cản trở đường đi vào đầm.

4 đối tượng đã yêu cầu 2 chủ nuôi hàu phải nộp 15 triệu đồng/bè, tuy nhiên không được đồng ý. Bị từ chối, nhóm đối tượng nhiều lần gọi điện thoại đe dọa nhưng không được phản hồi dẫn đến bực tức và nhiều lần thực hiện hành vi cắt dây neo đậu các bè nuôi hàu gây thiệt hại lớn về tài sản.

Lo sợ tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nên 2 chủ nuôi hàu đã phải đưa cho nhóm này 100 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chia nhau tiêu xài...

Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.