Bắt 3 đối tượng trong nhóm trộm trâu

ANTĐ - Ngày 18-8, theo nguồn tin từ CAH Con Cuông, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tóm gọn ba đối tượng trong đường dậy trộm cắp trâu bò của người dân trên địa bàn.
Bắt 3 đối tượng trong nhóm trộm trâu ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Từ đầu năm 2010 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Con Cuông thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm trâu bò. Do lối chăn thả gia súc tự nhiên nên kẻ gian đã tổ chức thăm dò trâu bò của người dân thả rông trong rừng, lợi dụng khi không có chủ, chúng đã ra tay thực hiện hành vi dắt trộm. Trước tình hình tin phản ánh báo về cơ quan ngày một nhiều, lãnh đạo Công an huyện Con Cuông đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH xác lập chuyên án “Trộm trâu bò”.

Sau khi tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Con Cuông ra lệnh truy nã với Nguyễn Văn Chung (trú xóm 6 xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) về tội tổ chức băng nhóm trộm trâu bò đồng thời tiến hàng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Văn Văn (31 tuổi), Vi Văn Sơn 19 tuổi) và Vi Văn Sáng (19 tuổi) cùng trú bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông về hành vi trộm cắp trâu bò.

Các đối tượng lần lượt được triệu tập về làm việc tại cơ quan công an, tại CQĐT, nhóm này khai nhận đã bắt tổng số 9 con trâu bò tổng trị giá 81 triệu đồng đem bán cho Lương Văn Chung ở xóm 6, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

 Theo lời khai của các đối tượng, Lương Văn Văn xuống nhà Lương Văn Chung (ở xã Tường Sơn, Anh Sơn) chơi thì được Chung bàn bạc và bảo Văn về Con Cuông trộm trâu, bò đem xuống đây sẽ thu mua hết. Nghe vậy, Văn rủ thêm Sơn và Sáng là người địa phương, thông thạo địa bàn để thực hiện mục đích của mình.

Sau nhiều ngày truy nã, công an huyện Con Cuông đã bắt giữ được 3 đối tượng trong ổ nhóm trộm trâu bò trên địa bàn huyện.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.