Bắt 3 đối tượng trốn truy nã

ANTĐ - Từ đầu tháng 7 đến nay, CAP Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện, truy bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng trốn lệnh truy nã.

Đối tượng đầu tiên là Nguyễn Văn Thành (SN 1960), HKTT tại Văn Lâm, Hưng Yên, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã về tội tổ chức đánh bạc. Trong hơn 1 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố, đầu tháng 7-2014, Thành trốn về phường Trung Hòa, ẩn náu tại một nhà trọ. Ngày 15-7, tung tích Thành đã bị CAP Trung Hòa phát hiện. Cơ quan Công an đã vận động Thành ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

Đối tượng trốn truy nã khác bị bắt là Phan Lê Anh (SN 1979), HKTT tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cách đây 6 năm, khi thị trường chứng khoán đang lên cơn “sốt”, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Phan Lê Anh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Lê Anh bị CAP Trung Hòa phát hiện khi vừa từ TP Hồ Chí Minh về ẩn náu tại địa bàn. Trường hợp thứ ba, Ngô Văn Mạnh (SN 1990) bị CAQ Cầu Giấy ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Một tuần sau khi bị truy nã, Mạnh đã bị CAP Trung Hòa phát hiện, bắt giữ.