Bắt 3 đối tượng “ăn” sắt công trình

ANTĐ - Lực lượng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa phối hợp với CAH Đông Anh khám phá vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt vật tư xây dựng công trình đường vành đai 3, đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh phối hợp với Đội 10, Phòng CSHS đã bắt giữ 3 đối tượng gồm 1 lái xe và 2 kỹ sư thi công công trình đường vành đai 3 (gói thầu số 2, đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân, Hà Nội). Nguyễn Huy Bình, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Đoàn Quang Hưng, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương và Đặng Huy Định, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định là các đối tượng bị bắt. Bình và Hưng hiện là kỹ sư thi công, còn Định là lái xe chở vật liệu xây dựng công trình đường vành đai 3.

Một đối tượng trộm tài sản của doanh nghiệp nước ngoài
làm ăn tại Hà Nội, bị Đội 10 phát hiện, bắt giữ

Theo Đội 10 cung cấp, Phòng CSHS và CAH Đông Anh nhận được đơn của Công ty TNHH xây dựng Sumitomo - Mitsui (Công ty Mitsui), đang thi công đường vành đai 3 đoạn Thanh Xuân - Trung Hòa (Hà Nội), trình báo công ty này bị mất 364 cọc thép, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Đội 10 và CAH Đông Anh đã làm rõ nhiệm vụ của Đoàn Quang Hưng là bàn giao 90 cọc ván thép cho Nguyễn Huy Bình và Đặng Huy Định, để nhà thầu tiếp tục thi công đường vành đai 3, gói thầu Nhật Tân 1.

Sau khi nhận bàn giao 29 ván cọc ván thép, Bình và Định đã bán 12 cọc ván thép cho một cơ sở gia công cơ khí ở huyện Đông Anh lấy gần 50 triệu đồng. Hưng còn cho Bình lấy thêm cọc ván thép để bán và Bình, Định đã mang 31 cọc ván thép đi bán, thu lợi bất chính 133 triệu đồng chia nhau. Phòng CSHS phối hợp với CAH Đông Anh đã lập biên bản thu giữ 43 cọc ván thép, là vật chứng vụ án để xử lý.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đoàn Quang Hưng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bắt Đặng Huy Định, Nguyễn Huy Bình về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục làm rõ vụ án. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội 10, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trước khi phát hiện, bắt 3 đối tượng nêu trên, Đội 10 đã bắt một đối tượng trộm cắp 16 chiếc máy cắt vải công nghiệp của 1 doanh nghiệp nước ngoài ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trong thời gian tới, Đội 10 tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn và để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm khi kinh doanh tại Việt Nam.