Bắt 2 ổ cờ bạc “lưu động”

ANTĐ - Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, trong ngày 5-3, lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh triệt phá 2 “sới bạc” hoạt động dưới hình thức “lưu động”.

Các đối tượng đánh bạc bị Đội 2, Phòng CSHS bắt tại quận Long Biên vào ngày 5-3

Sau nhiều ngày thực hiện các biện pháp trinh sát, Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc của một số đối tượng ở phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên. Các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và thường xuyên di chuyển địa điểm để tránh bị phát hiện. Thành phần tham gia “sới bạc” di động đa số ở khu vực quận Long Biên và huyện Đông Anh (Hà Nội). Ngoài ra, còn một số đối tượng ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và tỉnh Bắc Ninh cũng thường xuyên có mặt để. Trưa 5-3, các trinh sát Đội 2 chia thành nhiều mũi, áp sát ngôi nhà số 570 phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, đã phát hiện hàng chục đối tượng đang say máu nhau trên chiếu bạc. Thượng tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2 đã phát lệnh đột kích “sới bạc” và bắt quả tang 22 “con bạc” đang chơi xóc đĩa, thu tại chỗ 55,9 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Chủ nhà là Nguyễn Thị Luyến, SN 1968, đã phải ký vào biên bản phạm pháp bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc. 

Các đối tượng bị bắt khai nhận thông qua vợ chồng Luyến để tổ chức đánh bạc. Với vai trò chủ “sới bạc”, Luyến và chồng là Nguyễn Văn Lâm, SN 1964, đã thông qua một số “vệ tinh” để tụ tập các “con bạc” ở nhiều nơi, sau đó về nhà Lâm - Luyến chơi xóc đĩa và các đối tượng tham gia phải nộp phế 500 nghìn đồng cho Lâm. Luyến đảm trách vai trò cảnh giới, mở, đóng cửa cho các “con bạc” ra vào “sới bạc”. Đội 2 được biết, các đối tượng còn di chuyển ở nhiều nơi để tránh bị nhân dân và công an phát hiện, đấu tranh triệt phá. Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò cầm cái chơi xóc đĩa được vợ chồng Lâm - Luyến giao cho Kiều Văn Kiên, SN 1984, ở phường Đức Giang, quận Long Biên. Ngay sau khi bắt quả tang hoạt động cờ bạc tại nhà Luyến, Đội 2 tiếp tục trinh sát, phối hợp với Công an xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa. Các đối tượng bị bắt khai cầm đầu “sới bạc” này là Nguyễn Văn Bình, ở huyện Ứng Hòa. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng tham gia đánh bạc, Bình đã bỏ trốn. Hoạt động đánh bạc của Bình được tổ chức dưới hình thức “lưu động”, thường xuyên di chuyển địa điểm và thu phế của mỗi “con bạc” 100 nghìn đồng. 

Theo Thượng tá Lê Huy, 2 vụ tổ chức đánh bạc đang được Đội 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên và CAH Ứng Hòa tiếp tục khai thác mở rộng.