Bắt 2 kiểm lâm "bảo kê" chở gỗ lậu gây tai nạn thảm khốc

ANTĐ - Sáng nay, 12/12/2011, Công an Nghệ An bắt và tạm giữ kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng và trạm trưởng Đào Công Thắng vì hành vi "bảo kê" cho chiếc xe chở gỗ lậu. Chiếc xe này đã bị lật gây ra tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong.

Nguyễn Kim Hùng, 26 tuổi, là kiểm lâm viên thuộc Trạm kiểm soát trung tâm Quỳ Hợp thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An). Hùng khai nhận đã ngồi trên chiếc xe chở gỗ gây tai nạn theo yêu cầu của Đào Công Thắng - Trạm trưởng Trạm kiểm soát trung tâm Quỳ Hợp thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Nguyễn Kim Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Toàn

Sau khi bắt Hùng, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giữ ông Đào Công Thắng. Tại cơ quan điều tra, Trạm trưởng Thắng cho biết ngồi trên xe gỗ theo yêu cầu của chủ lô hàng là ông Trịnh Thanh Long - Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm Pù Huống.

Số gỗ trên được bốc tại một địa điểm thuộc xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Trạm trưởng Phan Sỹ Tuấn - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nga My (Tương Dương - Nghệ An) có mặt khi các cửu vạn bốc gỗ lên xe tải. Cơ quan điều tra cũng triệu tập Phan Sỹ Tuấn, 34 tuổi, để phục vụ điều tra.

Rạng sáng 7/12, đang chạy trên quốc lộ 48C đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An), xe tải chở đầy gỗ lậu cùng 14 cửu vạn và 2 kiểm lâm bị lật khiến 10 người chết và nhiều người bị thương nặng.