Bắt 2 đối tượng nghiện ma túy, cướp giật chiếc iPhone7 plus

ANTD.VN -  Phạm Văn Thanh (SN 2000) và Phùng Tiến Mạnh (SN 2004), trú tại xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “Cướp giật tài sản”.
CAH Sông Lô đưa các đối tượng Thanh và Mạnh đi thu hồi tang vật vụ cướp giật tài sản

CAH Sông Lô đưa các đối tượng Thanh và Mạnh đi thu hồi tang vật vụ cướp giật tài sản

Ngày 11-5, CAH Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang điều tra hành vi cướp giật tài sản của các đối tượng Phạm Văn Thanh và Phùng Tiến Mạnh.

Liên quan vụ việc trên, hồi 14h15 ngày 8/5, Công an xã Yên Thạch, huyện Sông Lô nhận trình báo của cháu A. (SN 2007), ở thị trấn Lập Thạch, Vĩnh Phúc về việc: khoảng 13h ngày 7/5, cháu A đang đi tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận xã Yên Thạch, thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone7 plus, trị giá gần 4 triệu đồng.

Qua truy xét, ngày 9/5, Công an huyện Sông Lô đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên là Phạm Văn Thanh và Phùng Tiến Mạnh.

Khi bị triệu tập tới cơ quan công an, Mạnh và Thanh khai nhận do nghiện ma túy nặng, đã rủ nhau cướp giật tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Được biết, đối tượng Mạnh từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Công an huyện Sông Lô đã thu giữ điện thoại iPhone7 plus là tang vật vụ cướp giật tài sản do Thanh và Mạnh gây ra để trao trả cho người bị hại.