Bắt 2 đối tượng cướp giật trên đường 131

ANTĐ - Duy Văn Thực, SN 1988, trú tại thôn Cộng Hòa và Trần Văn Linh, SN 1991, trú tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bị CAH Sóc Sơn bắt giữ can tội cướp giật tài sản.
Chiều mùng 4-4, Thực điện thoại rủ Linh đi cướp giật tài sản. 17h cùng ngày, sau khi tháo biển số chiếc xe Yamaha Sirius của gia đình cất vào cốp, Thực đến đón Linh rồi cả hai đi ra tuyến đường 131, hướng Quốc lộ 2 để tìm mục tiêu cướp giật. Qua cổng khu Công nghiệp Nội Bài, Thực phát hiện một cô gái đang điều khiển chiếc xe Honda vave, màu đen, đi cùng chiều phía trước, đã rú ga cho xe máy áp sát người bị hại, để Linh ngồi sau cướp giật chiếc túi xách. 
Gây án xong, Thực điều khiển xe máy phóng về thôn Bến Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, lục lọi túi xách của người bị hại để lấy chiếc điện thoại Nokia 1280 và 4 triệu đồng. Thực chia cho Linh 700 nghìn đồng, phần còn lại và chiếc điện thoại Thực giữ để sử dụng và tiêu xài.
   
 
Đối tượng Thực và Linh

Người bị hại là chị Phùng Thị H, SN 1986, ở phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã trình báo CAH Sóc Sơn về vụ cướp giật. Qua rà soát,  CAH Sóc Sơn phát hiện Thực và Linh có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra, phát hiện trong người Thực có chiếc điện thoại Nokia 1280 của chị H và hơn 2 triệu đồng tiền mặt. Thực khai đã cùng với Linh đi cướp giật trên tuyến đường 131 vào chiều 4-4.

 
Tang vật vụ cướp giật do Thực và Linh gây ra

Ngoài vụ cướp giật trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp giật khác trước đó, trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật trên địa bàn huyện do Thực và Linh gây ra, liên hệ với Đội CSHS - CAH Sóc Sơn theo số điện thoại: 0.438.850.277 hoặc 0.912.348.188, để giải quyết.