Bắt 2 đối tượng chặt phá gần 1.500 cây cao su

ANTĐ - Ngày 13/6, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức trao bằng khen cho 2 tập thể là Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Tà Nốt, Bình Phước, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm chặt phá cây cao su.

Trước đó vào tối ngày 2/6, nhận được tin báo của Công ty cao su Bình Long – Tà Thiết về tình trạng phát hiện 1 lô cao su bị chặt phá và các đối tượng vừa bỏ chạy. Ngay lập tức, Phòng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã chỉ đạo cho Đồn Biên phòng Tà Nốt tổ chức tuần tra, truy bắt bằng được các đối tượng.

Vào lúc 21h cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông có nhiều dấu hiệu khả nghi, đã đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phá hoại tài sản của mình. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Toán (SN 1972, tổ 1, ấp 11A, xã Lộc Thiện, Lộc Nình ( Bình Phước).

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra ( Ảnh: Hồng Ánh)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 2-6, Nguyễn Đình Toán và Lại Phước Trung, SN 1984, cùng trú quán tại ấp 11A, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, đi xe gắn máy, mang theo 2 con dao và đèn pin vào lô cao su của Công ty Cổ phần cao su Bình Long - Tà Thiết để chặt phá. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, sau đó đối tượng Toán đã bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Tà Nốt bắt giữ.

Đến 1h ngày 3/6, đối tượng còn lại là Trung cũng bị bắt giữ tại nhà riêng. Tại hiện trường, các đối tượng đã chặt đứt 1.469 cây cao su 1 năm tuổi, thuộc lô 7, tiểu khu 209, Lộc Ninh, Bình Phước. Điều đáng buồn là những hành vi trên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và thù hằn cá nhân.

Hiện 2 đối tượng đang tiếp tục bị điều tra xử lý trước pháp luật.