Bắt 19,2 kg pháo nổ và trên 100kg mì chính giả

ANTĐ - 15h ngày 23-12, CAH Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bắt quả tang Nguyễn Quang Thiệp, SN 1968, trú tại xóm Hộ Sơn, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), đang có hành vi bán pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 11,2 kg pháo nổ. Khám xét nơi ở của Thiệp, CAH Phổ Yên phát hiện và thu giữ thêm 8 kg pháo nổ, gồm 2 loại pháo trứng và pháo dàn. Thiệp khai nhận số pháo trên mua của một người không rõ tên và địa chỉ, với số tiền trên 6 triệu đồng để bán lẻ kiếm lời. Trước khi bị CAH Phổ Yên bắt giữ, Thiệp đã bán pháo cho 2 người dân địa phương và thu hồi gấp đôi số vốn bỏ ra mua pháo.

 

CAH Phổ Yên kiểm tra số pháo thu giữ của Thiệp

 

19,2 kg pháo của Thiệp

Thiệp và số pháo lậu bị CAH Phổ Yên phát hiện, bắt giữ

Ngoài vụ việc trên, ngày 23-12, CAH Phổ Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mão, SN 1951, trú tại xóm Nội Giữa, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, can tội buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Trước đó, tại chợ Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), CAH Phổ Yên đã phát hiện, bắt quả tang Mão đang bán 83kg mì chính giả nhãn hiệu của hãng Ạjinomoto. Mở rộng vụ việc, Mão khai còn bán mì chính giả cho Nguyễn Quang Diện, ở xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) với tổng số  46 kg mì chính giả nhãn hiệu Ạinomoto.