Bảo vệ quán bar tụ tập, lập thành...nhóm cướp

ANTĐ - Sau khi gây án cướp táo bạo, nhóm đối tượng trốn chạy qua nhiều tỉnh thành và đến nay 4/5 tên đã bị công an quận 3, TP.HCM bắt giữ.

Liên quan đến vụ “truy lùng băng cướp nguy hiểm ở TP.HCM” như ANTĐ thông tin, nguồn tin từ đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3, TP.HCM cho biết, đến nay cơ quan này đã bắt giữ và đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm: Châu Quốc Em (SN 1991) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 3, TP.HCM), Nguyễn Văn Lực (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, ngụ tỉnh Đắc Lắc, cùng ngụ quận 10, TP.HCM). Hiện công an quận 3 đang tiếp tục tổ chức truy bắt nghi can còn lại là Bùi Văn Đạt (SN 1990, ngụ, tỉnh Sóc Trăng, cùng tạm trú quận 10, TP.HCM).

Bảo vệ quán bar tụ tập, lập thành...nhóm cướp ảnh 1
Ngôi nhà bị cướp

Trước đó, rạng sáng 26/6 nhóm khoảng 4 – 5 đối tượng đã ập vào căn nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3 dùng dao khống chế, 4 phụ nữ và cướp đi lượng lớn tài sản. Qua trình điều tra ngay sau đó công an quận 3 đã bắt giữ Nguyễn Đức Tuấn và đến nay đã bắt giữ thêm 3 nghi can khác khi chúng đang lẩn trốn tại Kiên Giang.

Bước đầu các đối tượng khai báo, quen biết với nhau khi cùng làm bảo vệ tại một quán bar ở quận 1, TP.HCM. Sau đó riêng tên Châu Quốc Em bị đuổi việc vì đã ẩu đả với 1 đồng nghiệp. Đế ngày 25/6 Em dẫn người đồng hương là Nguyễn Tấn Đạt sang nhà trọ của Lực, Tuấn và Bùi Văn Đạt tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Tại đây cả nhóm bàn bạc sẽ tổ chức cướp tài sản tại ngôi nhà mà Em và Nguyễn Tấn Đạt đang ở, là số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3. Dù ban đầu không chủ trương tham gia, tuy nhiên khi nghe nhóm bạn bàn bạc thì Tuấn xin tha cho chị ruột của mình (là người phụ nữ tên Thủy – hiện đang thuê 1 trong 3 phòng trọ tại nhà trên), cả nhóm đồng ý và yêu cầu Tuấn cùng tham gia.


2/4 đối tượng bị bắt, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Lực (hình trái)

Rạng sáng 26/6, Tuấn chở Lực và Bùi Văn Đạt đến trước nhà số 197A đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại đây Em và Nguyễn Tấn Đạt ra mở cửa để cùng Lực, Bùi Văn Đạt xông vào khống chế 4 phụ nữ gồm: bà Phan Thị Bông (SN 1965, ngụ quận 1), chị Phạm Yến Nhi (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng (SN 1990) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, đều tạm trú tại nhà trên) rồi cướp đi 3 xe gắn máy, 5 ĐTDĐ, 9,8 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng… Tuấn đứng bên ngoài cảnh giới.

Trong rạng sáng cùng ngày, để có lộ phí lẩn trốn chúng bán 1 xe tay ga vừa cướp cho 1 người tên Huy lấy 15 triệu đồng rồi kéo về Kiên Giang lẩn trốn. Riêng tên Tuấn do nghĩ không tham gia nên vẫn ở lại TP.HCM và bị bắt.

4 đối tượng còn lại di chuyển từ Kiên Giang và huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trốn chạy. Tuy nhiên chúng xác định không ở nơi nào lâu nên 1 thời gian ngắn lại di chuyển về huyện Bình Chánh, TP.HCM. Biết là đang bị công an truy bắt nên nhóm 4 đối tượng lại di chuyển xuống huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại đây Bùi Văn Đạt đề nghị chia chiến lợi phẩm và ai lo mạng nấy. Được chia 8 triệu, Bùi Văn Đạt tách nhóm trốn riêng lẻ.

3 đối tượng còn lại dự tính lên lại TP.HCM tìm kế sinh nhai, lẩn trốn; khi qua địa bàn TP.Cần Thơ chúng lại bán thêm 1 chiếc xe tay ga khác cướp được lấy 12 triệu đồng. Lại thấy tình hình bị động, cả 3 quay về Kiên Giang thì tại đây chúng đã sập lưới của các trinh sát công an quận 3 đeo bám và giăng ra.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội cũng như vai trò có liên quan của mình trong vụ cướp. Hiện công an quận 3, TP.HCM đã thu hồi được số tài sản bị cướp và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt Bùi Văn Đạt.