Bảo vệ đánh học sinh… nhận tội

(ANTĐ) – 3 trong số các bảo vệ tham gia hành hung hội động nhóm học sinh lớp 12A11 trường PTTH Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 11 vào đêm 30/5 đã khai nhận hành vi.

Bảo vệ đánh học sinh… nhận tội

(ANTĐ) – 3 trong số các bảo vệ tham gia hành hung hội động nhóm học sinh lớp 12A11 trường PTTH Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 11 vào đêm 30/5 đã khai nhận hành vi.

>>> Hơn 20 bảo vệ đánh hội đồng nhóm học sinh trọng thương

>>> Luật sư vào cuộc

3 bảo vệ là Đào Công Nguyên, Phạm Bá Dũng (đều SN 1988) và Hoàng Thế Vinh (SN 1990, cùng tạm trú tại đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) chỉ khai nhận là đã dùng tay chân đấm đá nhóm học sinh tại khu vực tầng hầm B1 tòa nhà The Everrich, không thừa nhận việc dùng hung khí như: xà beng, tuýp sắt, roi điện, máy bộ đàm… để tấng công như các em học sinh tố cáo. Số bảo vệ khác khai báo trong đêm đó cũng có mặt nhưng không tham gia vào vụ hành hung các em học sinh.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch trao đổi với bà Trần Thị Kim Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 trường PTTH Nam Kỳ Khởi Nghĩa) để nắm rõ vụ việc xảy ra vào đêm 30/5 tại tầng hầm B1 tòa nhà The Everrich.
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch trao đổi với bà Trần Thị Kim Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 trường PTTH Nam Kỳ Khởi Nghĩa) để nắm rõ vụ việc xảy ra vào đêm 30/5 tại tầng hầm B1 tòa nhà The Everrich.

Các bảo vệ khai báo trong biên bản lời khai rằng, nhóm 41 em học sinh cự cãi và bị nhóm bảo vệ đuổi từ lầu 5 xuống thì tình hình đã tạm lắng, không có xô xát xảy ra. Tuy nhiên tại tầng hầm khi lấy xe ra về, một học sinh của lớp 12A11 đã phát hiện mũ bảo hiểm treo trên xe bị mất. Khi bị học sinh này tra hỏi, 1 bảo vệ đã khẳng định “ở đây chỉ giữ xe, không giữ nón bảo hiểm”. Và người bảo vệ này thậm chí còn xông đến, dùng tay chỉ vào mặt em nữ sinh Đỗ Thị Thanh Giàu.

Đang đứng gần đó lấy xe, thấy nam nhân viên bảo vệ ứng xử một cách thô bạo với bạn nên Trần Hoàng Ân đã dùng mũ bảo hiểm để gạt tay bảo vệ ra. Ngay sau đó các bảo vệ sấn tới, rồi dùng bộ đàm gọi nhau kéo đến vây hãm hành hung nhóm học sinh. Hiện cơ quan công an cũng đang đấu tranh làm rõ có hay không việc nhóm bảo vệ dùng hung khí tấn công nhóm học sinh dẫn đến thương tích cho các em.

Trong diễn biến có liên quan, trong ngày 2/6 luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, sở Tư pháp TP.HCM) vẫn tiếp tục làm việc với các nhân chứng và những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Cùng ngày điều tra viên của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 11 đã đến tận bệnh viện Trưng Vương (quận 10) để lấy lời khai em Trần Hoàng Ân – nạn nhân bị thương nặng nhất.

Trao đối với ANTĐ, PGS – TS Đặng xuân Hùng – Phó khoa Tai – Mũi – Họng bệnh viện Trưng Vương cho biết, hiện tình hình sức khỏe của Ân đã tạm ổn, tuy nhiên sẽ phải phẩu thuật để tránh những ảnh hưởng nặng nề đến não về sau. Dự kiến đầu tuần sau thì Ân sẽ lên bàn mổ. Còn vấn đề đặc cách miễn thi tốt nghiệp đến với Ân, bà Phùng Thị Lệ Thu – chủ tịch hội đồng thi trường PTTH Nguyễn Hiền (nơi Ân sẽ thi tốt nghiệp) xác nhận, đã nhận được hồ sơ xin đặc cách miễn thi tốt nghiệp cuối cấp đối với học sinh Trần Hoàng Ân. Tuy nhiên bà Thu cũng nói rõ, về học lực và hạnh kiểm thì Ân có đủ điều kiện để được xem xét đặc cách miễn thi nhưng việc xem xét này phải do hội đồng chấm thi của sở GDĐT Tp.HCM quyết định.

 Duy Kiên